Nga: Kỷ niệm 97 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn Liên bang

VOV.VN - Ngày 29/10/2015, Đoàn Thanh niên Cộng sản Toàn Nga mang tên Lenin (viết tắt là VLKCM) kỷ niệm tròn 97 năm thành lập.

Trong dịp này, trên toàn Liên bang Nga, đặc biệt là ở Thủ đô Moscow diễn ra khá nhiều hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Cộng sản Nga.

Vào đúng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản mang tên Lenin, ngày 29/10, đoàn đại biểu gồm các đảng viên Cộng sản và đoàn viên Cộng sản thuộc các cơ sở đảng và đoàn ở thủ đô Moscow và vùng lân cận tới Quảng trường Đỏ đặt hoa và vào Lăng viếng V. I. Lenin, vị lãnh tụ của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, người Cộng sản lỗi lạc mà Đoàn Thanh niên Cộng sản toàn Nga hiện vẫn mang tên. 

Ca nhạc chào mừng 97 năm thành lập Đoàn TNCS Toàn Nga mang tên Lenin.

Cùng với đó, nhiều cuộc hội thảo, mít tinh kỷ niệm được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố... trong những ngày này với sự tham gia của các thế hệ đảng viên, đoàn viên Cộng sản.

Đặt biệt, tối 27/10, một buổi Hòa nhạc trọng thể Kỷ niệm Ngày quan trọng này đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa dân gian ở Thủ đô Moscow. Tham dự buổi lễ có hàng trăm đoàn viên Cộng sản của thủ đô Moscow và các vùng lân cận. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov cùng nhiều đại biểu của tổ chức đảng, đoàn thanh niên thuộc các vùng lân cận Moscow tham dự. 

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov trả lời phỏng vấn VOV. 

Mở đầu buổi lễ, phát biểu với các đoàn viên thanh niên Cộng sản Nga, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản là một tổ chức tuyệt vời nhất, được Cách mạng Tháng Mười nuôi dưỡng từ gần một trăm năm trước đây khi nhân dân lao động đã nắm chính quyền, với mục tiêu chính là xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn. Chủ tịch Đảng Ziuganov cảm ơn những đoàn viên thanh niên Cộng sản hiện nay đã tiếp nối truyền thống Cách mạng tháng Mười vĩ đại. 

Đại biểu các thế hệ các đoàn viên thanh niên Cộng sản Nga tham dự chương trình. 

Lần lượt, các Bí thư thứ nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản toàn Nga nhiệm kỳ 1968 – 1977 Tiajelnikov và Bí thư đương nhiệm Dolgatiov cũng phát biểu bày tỏ niềm vui vì các thế hệ tuổi trẻ ngày nay đã tiếp tục truyền thống của những người cha, anh đi trước... tiếp tục quy tụ các thanh niên ưu tú toàn Nga trong hàng ngũ của mình cùng đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư thứ nhất Dolgatiov khẳng định: “Gần đây, tôi đã trao thẻ đoàn viên cho các bạn trẻ sinh năm 2001. Họ cũng như tôi đã gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản, khi đó là 14 tuổi. Và đây chính là lời khẳng định với những ai còn hoài nghi khi tuyên bố rằng, Đoàn Thanh niên Cộng sản sẽ không còn, nó chỉ tồn tại trong quá khứ. Không, Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin không chỉ tồn tại trong quá khứ, Đoàn đang vững tin nhìn tới tương lai”. 

Sau những lời phát biểu đầy tinh thần cộng sản ấy, trước khi diễn ra những tiết mục văn nghệ hoành tráng, Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Ziuganov đã trao tặng Huy chương mang tên Nikolai Oxtrovxki của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản mang tên Lenin toàn Nga “Ghi nhận sự tích cực trong giáo dục Chủ nghĩa yêu nước và lòng dũng cảm” cho những đoàn viên xuất sắc và các cựu đoàn viên thanh niên cộng sản

Buổi lễ kỉ niệm được tổ chức trọng thể. 

Một chương trình ca, múa nhạc đặc biệt với những lời hát ca ngợi tuổi trẻ, đoàn viên, ca ngợi Đoàn Thanh niên Cộng sản mang tên Lenin... chào mừng 97 năm thành lập đã diễn ra đầy khí thế và nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt.

Giới thiệu về phong trào của Đoàn thanh niên Cộng sản Nga mang tên Lenin, anh Yaroslav Listov, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản, Trưởng Ban Các vấn đề Thanh niên của Trung ương Đảng Cộng sản Nga cho biết, hiện nay Đoàn TN Cộng sản Nga là một tổ chức lớn nhất của thanh niên, kế thừa Đoàn Thanh niên của thời Xô viết và hoạt động trên khắp nước Nga thông qua các chi Đoàn của mình và có cả tận vùng Primore, Viễn Đông.

Đoàn Thanh niên hiện có khoảng 60.000 đoàn viên, đang thực hiện rất nhiều dự án và hoạt động khá hiệu quả. Bí thư Listov nhấn mạnh: “Hàng năm chúng tôi vẫn tổ chức cuộc tuần hành phản đối chủ nghĩa tư bản, phản đối sự trở lại của chủ nghĩa Tư bản ở Nga và bảo vệ quyền của sinh viên, chống chủ nghĩa Đế quốc. Chúng tôi vẫn hành động theo lý tưởng và hệ thống lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin”. 

Trao tặng huy hiệu cho các đoàn viên cộng sản xuất sắc.

Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Ghenadi Ziuganov cũng đánh giá cao phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản và cho biết về những hoạt động lớn thời gian tới: “Chúng tôi đang hướng tới kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng tháng Mười vào năm 2017 và 100 năm thành lập Đoàn TNCS vào năm 2018 với một loạt những hoạt động phong phú, ý nghĩa. Chúng tôi sẽ tổ chức những hội nghị lớn và sẽ mời các bạn Việt Nam tham dự để cùng nhau kỷ niệm sự kiện lớn này”.

Cùng với những hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, những người Cộng sản trẻ của Nga đang hướng tới chào mừng Ngày Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại mùng 7/11 sắp tới và xa hơn là kỷ niệm tròn 100 năm của hai sự kiện lớn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động
Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

VOV.VN - Lenin đã đào sâu và nâng học thuyết Marx - vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân - lên một tầm cao mới.

Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

VOV.VN - Lenin đã đào sâu và nâng học thuyết Marx - vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân - lên một tầm cao mới.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội
Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng
Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Đảng bộ Odessa (Ukraine) kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng bộ Odessa (Ukraine) kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Sự kiện vun đắp tình đoàn kết trong bà con người Việt và tăng cường sự ủng hộ của họ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng bộ Odessa (Ukraine) kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng bộ Odessa (Ukraine) kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Sự kiện vun đắp tình đoàn kết trong bà con người Việt và tăng cường sự ủng hộ của họ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giới khoa học Nga say mê nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Giới khoa học Nga say mê nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tại một hội thảo khoa học ở Nga, các nhà khoa học đã trình bày hơn 20 tham luận công phu về 70 năm độc lập của Việt Nam và vai trò của Đảng Cộng sản.

Giới khoa học Nga say mê nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Giới khoa học Nga say mê nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tại một hội thảo khoa học ở Nga, các nhà khoa học đã trình bày hơn 20 tham luận công phu về 70 năm độc lập của Việt Nam và vai trò của Đảng Cộng sản.