Nga lo ngại trước việc NATO đưa vũ khí và quân nhân tới Ukraine

VOV.VN - Nga đã bày tỏ sự lo ngại trước một số bài báo cho biết các nước NATO đang di chuyển vũ khí và cử lực lượng tới Ukraine, đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich nhận định.

"Chúng tôi cảm thấy lo lắng trước những bài báo ghi nhận một số nước thành viên NATO đang tăng cường triển khai các vũ khí sát thương và quân nhân tới Ukraine. Chỉ riêng trong tuần này đã có một số máy bay quân sự Anh chở các hệ thống tên lửa dẫn đường hạ cánh ở Kiev", ông Lukashevich cho hay tại một cuộc họp của Hội đồng Thường trực OSCE ở Vienna.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, các máy bay trinh sát và máy bay vận tải của Mỹ đang xuất hiện trên bầu trời Kiev thường xuyên hơn và Mỹ đã dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu hệ thống tên lửa và vũ khí từ các nước Baltic sang Ukraine.

"Chúng tôi cũng cảm thấy lo ngại trước các bài báo cho thấy một đội quân chiến dịch đặc biệt của Canada đã tới Ukraine và các loại đạn dược đang được chuẩn bị để đưa tới thêm. Liệu họ sẽ làm gì ở đây?", ông Lukashevich đặt câu hỏi.

Đại diện của Nga nhận định, điều này không giúp củng cố sự ổn định ở miền đông Ukraine nói riêng hay an ninh liên châu Âu nói chung.

Gần đây, các nước phương Tây và Kiev đang đưa ra những cáo buộc về việc Nga tấn công Ukraine. Dù vậy, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ những cáo buộc trên và nhấn mạnh Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga
Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

VOV.VN - Theo ABC News, Mỹ đã thông qua quyết định cho phép các đồng minh trong khối NATO tại vùng Baltic cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa phòng không quan trọng.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

VOV.VN - Theo ABC News, Mỹ đã thông qua quyết định cho phép các đồng minh trong khối NATO tại vùng Baltic cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa phòng không quan trọng.

Mỹ kêu gọi hành động toàn cầu nhằm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine
Mỹ kêu gọi hành động toàn cầu nhằm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng Nga đang tìm cách gây bất ổn châu Âu thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.

Mỹ kêu gọi hành động toàn cầu nhằm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine

Mỹ kêu gọi hành động toàn cầu nhằm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng Nga đang tìm cách gây bất ổn châu Âu thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.

Những đòn trừng phạt phương Tây có thể áp đặt nếu Nga tấn công Ukraine
Những đòn trừng phạt phương Tây có thể áp đặt nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Mỹ và châu Âu dọa sẽ áp các lệnh trừng phạt mới nếu Nga tấn công Ukraine. Theo một số nguồn tin, khả năng loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT đã được loại trừ. Vậy phương Tây có thể áp các đòn trừng phạt nào khác?

Những đòn trừng phạt phương Tây có thể áp đặt nếu Nga tấn công Ukraine

Những đòn trừng phạt phương Tây có thể áp đặt nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Mỹ và châu Âu dọa sẽ áp các lệnh trừng phạt mới nếu Nga tấn công Ukraine. Theo một số nguồn tin, khả năng loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT đã được loại trừ. Vậy phương Tây có thể áp các đòn trừng phạt nào khác?