Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

VOV.VN - Nga lập luận về việc Chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ tại miền Đông nước này.

RIA ngày 24/7 cho biết Kiev bị ràng buộc về luật pháp quốc tế theo đúng Công ước Chicago về Hàng không Dân dụng Quốc tế và quy định DOC 9554/932 của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Theo RIA, Ukraine đã phê chuẩn Công ước Chicago vào năm 2003 và nghiễm nhiên trở thành thành viên của ICAO với tất cả những ràng buộc về pháp lý được áp dụng ngay khi nước này ký vào Công ước.

Hiện trường khu vực MH17 rơi tại miền Đông Ukraine (Ảnh AP)

Một điều khoản sửa đổi của Công ước Chicago, còn được gọi là phụ lục của Điều 3 yêu cầu các nước ký kết phải “dừng mọi hành động sử dụng vũ khí tấn công các máy bay dân sự” bởi hành động này vượt quá khuôn khổ của những tiêu chuẩn và nguyên tắc thông thường liên quan đến việc một máy bay bay qua lãnh thổ của một quốc gia.

Chính vì vậy, không quốc gia nào được phép lợi dụng các cuộc đụng độ đang diễn ra tại lãnh thổ nước mình để cho mình quyền tấn công các máy bay thương mại và các loại máy bay dân sự khác.

Ngoài ra, ICAO cũng đã nêu rõ trong bản Hướng dẫn về đến các biện pháp an toàn liên quan đến những hành động quân sự có thể gây nguy hiểm cho các hoạt động của máy bay dân sự, rằng “trách nhiệm trong việc đề xuất quá trình điều phối các hoạt động nói trên nằm trong tay quốc gia có lực lượng quân sự tham gia vào các cuộc xung đột tại chính quốc gia đó” theo đúng đoạn 10.2 của Công ước Chicago.

Nói cách khác, việc đảm bảo an toàn cho máy bay MH17 bay qua không phận của Ukraine cần phải được Ukraine điều phối trước khi máy bay này bay qua đó theo đúng văn bản nói trên.

Ngoài ra, việc không thể điều phối hoặc điều phối không đầy đủ sẽ không được coi là một cách để chối bỏ việc ràng buộc trách nhiệm về đảm bảo an toàn của quốc gia có liên quan bởi “trách nhiệm về việc thực thi các biện pháp đặc biệt để đảm bảo việc hoạt động của máy bay dân sự quốc tế vẫn nằm trong trách nhiệm của nước cung cấp dịch vụ không lưu trong không phận bị ảnh hưởng bởi một cuộc xung đột ngay cả khi việc điều phối không phải là do nước này đề xuất hoặc thực hiện”.

Theo RIA, điều này loại trừ mọi khả năng Ukraine có thể lợi dụng những kẻ hở của luật pháp để trốn tránh trách nhiệm trong thảm kịch nói trên.

Máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị bắn hạ tại khu vực miền Đông Ukraine khiến 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Liên Hợp Quốc, Nga và nhiều quốc gia đã lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc điều tra quốc tế minh bạch để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine đã buộc tội lực lượng ly khai tại Donetsk đã tiến hành vụ bắn hạ nói trên sử dụng tên lửa đất đối không.

Tuy nhiên, lãnh đạo của Nhà nước Nhân dân Donetsk tự phong cho biết lực lượng ly khai không có loại vũ khí nào có thể bắn hạ máy bay thương mại đang bay ở độ cao thông thường (khoảng 10km).

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 21/7, đại diện quân đội Nga đã đưa ra một số dữ liệu cho thấy hệ thống giám sát của Nga đã phát hiện ra 4 hệ thống phòng thủ trên không BUK M1 của Ukraine đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn máy bay MH17 trong ngày diễn ra thảm kịch nói trên.

Dữ liệu này cùng với thông tin Ukraine tăng cường các hoạt động radar cũng như việc máy bay quân sự Su-25 của nước này áp sát máy bay MH17 trước khi máy bay MH17 bị bắn hạ cho thấy có rất nhiều nghi vấn nhằm vào Ukraine.

Dù các cuộc điều tra đang được tiến hành nhưng rõ ràng việc Ukraine vi phạm các Công ước Chicago dẫn đến thảm kịch MH17 là điều khó có thể phủ nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuyển toàn bộ dữ liệu vụ máy bay MH17 cho EU
Nga chuyển toàn bộ dữ liệu vụ máy bay MH17 cho EU

VOV.VN - Theo RIA, cho đến nay EU vẫn chưa có một phản ứng nào về việc Bộ Quốc phòng Nga chuyển toàn bộ dữ liệu vụ máy bay MH17 cho EU.

Nga chuyển toàn bộ dữ liệu vụ máy bay MH17 cho EU

Nga chuyển toàn bộ dữ liệu vụ máy bay MH17 cho EU

VOV.VN - Theo RIA, cho đến nay EU vẫn chưa có một phản ứng nào về việc Bộ Quốc phòng Nga chuyển toàn bộ dữ liệu vụ máy bay MH17 cho EU.

Quốc hội Malaysia họp phiên đặc biệt về vụ máy bay MH17
Quốc hội Malaysia họp phiên đặc biệt về vụ máy bay MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia lên tiếng chỉ trích hành động bắn hạ chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia là hành động “vô nhân tính”.

Quốc hội Malaysia họp phiên đặc biệt về vụ máy bay MH17

Quốc hội Malaysia họp phiên đặc biệt về vụ máy bay MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia lên tiếng chỉ trích hành động bắn hạ chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia là hành động “vô nhân tính”.

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17
Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.

Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17
Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17

Phóng viên báo Telegraph (Anh) đã tìm thấy một khoảng đất cháy xém, nghi là địa điểm đã phóng đi quả tên lửa Buk bắn vào chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine.

Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17

Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17

Phóng viên báo Telegraph (Anh) đã tìm thấy một khoảng đất cháy xém, nghi là địa điểm đã phóng đi quả tên lửa Buk bắn vào chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine.

Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi
Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi

VOV.VN - Mỹ lập luận rằng, vụ tai nạn máy bay MH17 làm 298 người thiệt mạng là do bị lực lượng đòi liên bang hóa ở Miền Đông Ukraine bắn rơi.

Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi

Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi

VOV.VN - Mỹ lập luận rằng, vụ tai nạn máy bay MH17 làm 298 người thiệt mạng là do bị lực lượng đòi liên bang hóa ở Miền Đông Ukraine bắn rơi.

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia trả lời VOV về thảm họa máy bay MH17
Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia trả lời VOV về thảm họa máy bay MH17

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết ông có nêu vấn đề thảm họa hàng không MH17 tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN- EU lần này.

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia trả lời VOV về thảm họa máy bay MH17

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia trả lời VOV về thảm họa máy bay MH17

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết ông có nêu vấn đề thảm họa hàng không MH17 tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN- EU lần này.

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn
Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

VOV.VN - Cả đại diện của Ukraine và lực lượng ly khai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

VOV.VN - Cả đại diện của Ukraine và lực lượng ly khai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Vì sao hộp đen máy bay MH17 được đưa đến Anh để giải mã?
Vì sao hộp đen máy bay MH17 được đưa đến Anh để giải mã?

VOV.VN -Chính phủ Anh đã cho rằng, sẽ là sai lầm nếu tuyên bố lực lượng ly khai bắn rơi máy bay khi chưa có cuộc điều tra độc lập.

Vì sao hộp đen máy bay MH17 được đưa đến Anh để giải mã?

Vì sao hộp đen máy bay MH17 được đưa đến Anh để giải mã?

VOV.VN -Chính phủ Anh đã cho rằng, sẽ là sai lầm nếu tuyên bố lực lượng ly khai bắn rơi máy bay khi chưa có cuộc điều tra độc lập.

Dữ liệu từ hộp đen đầu tiên của máy bay MH17 vẫn nguyên vẹn
Dữ liệu từ hộp đen đầu tiên của máy bay MH17 vẫn nguyên vẹn

VOV.VN - Chiếc hộp đen đầu tiên chứa thiết bị ghi âm trong buồng lái đã bị hư hại nhưng dữ liệu trong đó vẫn còn nguyên vẹn.

Dữ liệu từ hộp đen đầu tiên của máy bay MH17 vẫn nguyên vẹn

Dữ liệu từ hộp đen đầu tiên của máy bay MH17 vẫn nguyên vẹn

VOV.VN - Chiếc hộp đen đầu tiên chứa thiết bị ghi âm trong buồng lái đã bị hư hại nhưng dữ liệu trong đó vẫn còn nguyên vẹn.

Chiến sự tiếp diễn tại Donetsk sau vụ máy bay MH17
Chiến sự tiếp diễn tại Donetsk sau vụ máy bay MH17

VOV.VN - Khu vực biên giới Ukraine – Nga lại trở nên căng thẳng và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Chiến sự tiếp diễn tại Donetsk sau vụ máy bay MH17

Chiến sự tiếp diễn tại Donetsk sau vụ máy bay MH17

VOV.VN - Khu vực biên giới Ukraine – Nga lại trở nên căng thẳng và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17
Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 50 năm qua, quốc gia châu Âu này tổ chức một lễ quốc tang.

Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17

Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 50 năm qua, quốc gia châu Âu này tổ chức một lễ quốc tang.