Nga, Mỹ, Trung Quốc “tất bật” vì thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Hôm 14/3, Trung Quốc tổ chức cuộc gặp ba bên với Nga và Iran tại thủ đô Bắc Kinh nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang muốn thúc đẩy đàm phán lại thỏa thuận, nhằm đảm bảo quốc gia Hồi giáo này không có được vũ khí hạt nhân.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, an ninh khu vực xấu đi nghiêm trọng, các vấn đề nóng liên tiếp nảy sinh. 

Ông Vương Nghị cũng khẳng định, rung Quốc luôn cam kết giải quyết chính trị các vấn đề nóng này, cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Trung Đông, cam kết ủng hộ sự thống nhất và tự chủ của các nước trong khu vực.

"Cuộc đàm phán 3 bên về hạt nhân Iran là một hoạt động thành công đạt được thông qua việc thực thi khái niệm chủ nghĩa đa phương. Cuộc đàm phán đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định khu vực và duy trì hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế. Thật không may, thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã bị can thiệp không đúng cách trong quá trình thực hiện do sự kiên quyết rút lui của Mỹ”. - ông Vương Nghị nói.

Tại cuộc gặp ngày 14/3 ở Bắc Kinh, các nhà ngoại giao Trung Quốc, Nga và Iran đã ra một tuyên bố chung khẳng định, đàm phán hạt nhân Iran chỉ nên được nối lại dựa trên “sự tôn trọng lẫn nhau” và mọi lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ, nhằm phản bác chính sách “gây áp lực tối đa” của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định: “Chương trình hạt nhân của Iran về bản chất là hòa bình. Nó nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Iran đang nhận được các cuộc thanh tra lớn từ IAEA và chương trình hạt nhân của chúng tôi chưa bao giờ bị chuyển hướng sang các mục đích phi hòa bình. Thật không may, Mỹ và nhóm 3 nước châu Âu E3 gồm Anh, Pháp và Đức đã không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân. Chúng tôi đã đàm phán một thỏa thuận và thỏa thuận đó không được các bên khác tôn trọng. Nguyên nhân gốc rễ chính của tình hình hiện tại là sự rút lui đơn phương của Mỹ".

Cuộc gặp của các quan chức Nga, Trung Quốc, Iran thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran diễn ra trong bối cảnh mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Lãnh tụ tối cao Iran – Đại giáo chủ Ali Khamenei, đề nghị nối lại đàm phán. Tuy nhiên, Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra những cảnh báo khiến Iran “phật lòng”, rằng chỉ có hai cách để giải quyết vấn đề Iran, một bằng quân sự, hai là ký một thỏa thuận.

Lãnh tụ tối cao Iran đã ngay lập tức có tuyên bố hồi đáp: “Việc tổng thống Mỹ nói rằng “Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Iran”, mời gọi Iran đàm phán- theo quan điểm của tôi đó là một sự lừa dối nhằm đánh lừa dư luận toàn cầu. Điều này ngụ ý rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán, tạo ra hòa bình và tránh xung đột, nhưng Iran từ chối đàm phán. Nhưng hãy trở lại vì sao Iran lại không muốn đàm phán? Hãy nhìn vào sự thật. Chúng tôi đã ngồi vào bàn đàm phán trong nhiều năm, đạt được một thỏa thuận hoàn chỉnh và đã ký kết, và chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lấy nó ra khỏi bàn và hủy bỏ nó. Làm sao chúng tôi có thể đàm phán với một người như vậy?”.

Iran từ lâu đã phủ nhận rằng họ đang phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế,  Iran đang “tăng tốc đáng kể” việc làm giàu urani lên gần mức cấp độ vũ khí khoảng 90%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump tiết lộ về mối quan hệ với lãnh đạo “quốc gia hạt nhân” Triều Tiên
Ông Trump tiết lộ về mối quan hệ với lãnh đạo “quốc gia hạt nhân” Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 cho biết ông vẫn có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và một lần nữa gọi Triều Tiên là “quốc gia hạt nhân”.

Ông Trump tiết lộ về mối quan hệ với lãnh đạo “quốc gia hạt nhân” Triều Tiên

Ông Trump tiết lộ về mối quan hệ với lãnh đạo “quốc gia hạt nhân” Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 cho biết ông vẫn có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và một lần nữa gọi Triều Tiên là “quốc gia hạt nhân”.

Ba Lan thúc giục Mỹ chuyển giao vũ khí hạt nhân
Ba Lan thúc giục Mỹ chuyển giao vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 13/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ Ba Lan để ngăn chặn các hành động quân sự của Nga tại châu Âu trong tương lai.

Ba Lan thúc giục Mỹ chuyển giao vũ khí hạt nhân

Ba Lan thúc giục Mỹ chuyển giao vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 13/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ Ba Lan để ngăn chặn các hành động quân sự của Nga tại châu Âu trong tương lai.

Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh trước cuộc họp 3 bên về vấn đề hạt nhân Iran
Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh trước cuộc họp 3 bên về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Ngay trước thềm cuộc gặp 3 bên giữa Trung Quốc, Nga và Iran về vấn đề hạt nhân của Tehran, Bắc Kinh hôm nay (13/3) đã lên tiếng kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế để tránh leo thang tình hình.

Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh trước cuộc họp 3 bên về vấn đề hạt nhân Iran

Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh trước cuộc họp 3 bên về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Ngay trước thềm cuộc gặp 3 bên giữa Trung Quốc, Nga và Iran về vấn đề hạt nhân của Tehran, Bắc Kinh hôm nay (13/3) đã lên tiếng kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế để tránh leo thang tình hình.