Nga nêu điều kiện công nhận chính quyền Taliban

VOV.VN - Nga sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực của Taliban trong việc giành được sự công nhận của cộng đồng quốc tế nếu Kabul thực hiện các cam kết về nhân quyền và một chính phủ đa sắc tộc, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan cho biết ngày 8/2.

Phát biểu với nhật báo RBK, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov đã nêu yêu cầu đối với Taliban để nhóm này được công nhận là chính quyền hợp pháp tại Kabul.

“Cộng đồng quốc tế có một danh sách các yêu cầu. Trước tiên là một chính phủ bao gồm các nhóm sắc tộc khác nhau. Phải có đại diện của các nhóm sắc tộc khác trong chính phủ, nhưng cho tới nay tất cả các thành viên nội các đều là người của Taliban. Thứ hai, chúng tôi mong muốn Taliban tôn trọng nhân quyền cơ bản. Chúng tôi đã thảo luận về quyền phụ nữ cũng như các quyền dân sự khác”, ông Kabulov nói.

Ông cũng cho biết thêm, Moscow không tìm cách áp đặt quan điểm của Nga đối với Kabul, do Afghanistan có những truyền thống văn hóa và tôn giáo riêng, nhưng khuyến khích lãnh đạo Taliban nghiên cứu việc áp dụng quy tắc như các nước Hồi giáo khác.

“Điều kiện để chính thức công nhận chính quyền mới ở Afghanistan sẽ chín muồi nếu Taliban đạt được tiến bộ đáng kể trong những vấn đề này”, ông Kabulov nhấn mạnh.

Quan chức Nga cũng cho biết, tuần trước, có 135 trẻ em tử vong tại Afghanistan. Ông cho rằng tình hình thực tế tại quốc gia Nam Á này còn tồi tệ hơn so với báo cáo của Liên Hợp Quốc.

“Nếu Taliban muốn đảm bảo nắm giữ quyền lực, họ phải thiết lập các điều kiện bình thường cho người dân, vốn không thể chống đỡ nếu không có viện trợ kinh tế và nhân đạo của quốc tế”, ông Kabulov nói.

Ông cũng nói thêm rằng Mỹ và đồng minh chịu một phần trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan. Phương Tây đã phong tỏa tài sản của Afghanistan và loại nước này khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, khiến các tổ chức quốc tế không thể hỗ trợ tài chính cho Kabul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan Taliban cấm mang súng khi đến chơi ở công viên giải trí
Afghanistan Taliban cấm mang súng khi đến chơi ở công viên giải trí

VOV.VN - Hôm nay (2/2), Taliban cho biết, các tay súng của lực lượng này sẽ không được phép mang theo vũ khí tại các công viên giải trí ở Afghanistan. Đây là một trong những nỗ lực của Taliban nhằm làm dịu hình ảnh của mình.

Afghanistan Taliban cấm mang súng khi đến chơi ở công viên giải trí

Afghanistan Taliban cấm mang súng khi đến chơi ở công viên giải trí

VOV.VN - Hôm nay (2/2), Taliban cho biết, các tay súng của lực lượng này sẽ không được phép mang theo vũ khí tại các công viên giải trí ở Afghanistan. Đây là một trong những nỗ lực của Taliban nhằm làm dịu hình ảnh của mình.

Tổng thống Biden kêu gọi Taliban thả con tin người Mỹ
Tổng thống Biden kêu gọi Taliban thả con tin người Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden kêu gọi Taliban trả tự do cho con tin người Mỹ Mark Frerichs bị bắt cóc cách đây 2 năm, nếu lực lượng này mong đợi được công nhận là chính phủ hợp pháp của Afghanistan.

Tổng thống Biden kêu gọi Taliban thả con tin người Mỹ

Tổng thống Biden kêu gọi Taliban thả con tin người Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden kêu gọi Taliban trả tự do cho con tin người Mỹ Mark Frerichs bị bắt cóc cách đây 2 năm, nếu lực lượng này mong đợi được công nhận là chính phủ hợp pháp của Afghanistan.

Taliban thảo luận vấn đề phong tỏa tài sản của Afghanistan với Mỹ tại Na Uy
Taliban thảo luận vấn đề phong tỏa tài sản của Afghanistan với Mỹ tại Na Uy

VOV.VN - Afghanistan hiện đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo tồi tệ khi mà các tài sản của nước này gửi ở các ngân hàng nước ngoài đã bị phong tỏa ngay sau khi Taliban trở lại cầm quyền.

Taliban thảo luận vấn đề phong tỏa tài sản của Afghanistan với Mỹ tại Na Uy

Taliban thảo luận vấn đề phong tỏa tài sản của Afghanistan với Mỹ tại Na Uy

VOV.VN - Afghanistan hiện đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo tồi tệ khi mà các tài sản của nước này gửi ở các ngân hàng nước ngoài đã bị phong tỏa ngay sau khi Taliban trở lại cầm quyền.