Nga nêu tên các nước giúp Ukraine đột kích tỉnh Kursk

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) của Nga cho biết các quốc gia NATO đã giúp Ukraine lập kế hoạch và thực hiện cuộc đột kích vào tỉnh Kursk.

“Các thông tin hiện có cho thấy, hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh Mỹ, Anh và Ba Lan”, tuyên bố của SVR ngày 20/8 cho hay.

Theo SVR, các đơn vị Ukraine tham gia cuộc đột kích xuyên biên giới vào Nga đầu tháng này đã trải qua khóa huấn luyện tại Anh và Đức.

“Các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối các đơn vị tham gia cuộc đột kích, Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp để tấn công Kursk”, SVR cho hay. Cơ quan này cũng nói thêm rằng NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của quân đội Nga.

Ukraine tiến hành cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga từ hôm 6/8, tấn công các đồn biên phòng và sau đó tràn vào nhiều ngôi làng, trong đó có Sudzha - một thị trấn biên giới có dân số trước xung đột là 5.000 người. Trong một tuyên bố ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev có ý định thiết lập một "vùng đệm" trên đất Nga.

Theo The Times, một số binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu đô thị tại Anh. Lực lượng của Kiev cũng sử dụng rộng rãi vũ khí do phương Tây cung cấp ở Kursk, bao gồm xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất, một số trong đó đã bị Nga phá hủy.

Moscow đã tổ chức sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi lực lượng Ukraine tại Kursk.

Các nước phương Tây đều lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk. Tuy nhiên họ nói rằng họ cũng bị bất ngờ vì Kiev không báo trước về kế hoạch này.

Tạp chí Economist dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Aleksandr Syrsky có nguy cơ bị sa thải chỉ vài tuần trước khi chiến dịch ở Kursk bắt đầu vì lực lượng của Kiev liên tiếp để mất lãnh thổ ở Donbass.

Tướng Syrsky đã lên kế hoạch và ra lệnh tấn công tỉnh Kursk của Nga trong nỗ lực cuối cùng để tránh bị cách chức. Ông giữ bí mật ở mức độ cao nhất, chỉ thảo luận kế hoạch với một nhóm quan chức được chọn và chỉ thông báo trực tiếp cho Tổng thống Zelensky. Điều đó cũng có nghĩa là cố ý giấu kín với các nước phương Tây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí giúp Ukraine tấn công lãnh thổ Nga hiệu quả hơn cả tên lửa Storm Shadow
Vũ khí giúp Ukraine tấn công lãnh thổ Nga hiệu quả hơn cả tên lửa Storm Shadow

VOV.VN - Mỹ cho rằng Ukraine không cần sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh bên trong lãnh thổ Nga vì Kiev đã có loại vũ khí khác hiệu quả hơn và có thể gây nhiều thiệt hại hơn cho lực lượng của Moscow.

Vũ khí giúp Ukraine tấn công lãnh thổ Nga hiệu quả hơn cả tên lửa Storm Shadow

Vũ khí giúp Ukraine tấn công lãnh thổ Nga hiệu quả hơn cả tên lửa Storm Shadow

VOV.VN - Mỹ cho rằng Ukraine không cần sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh bên trong lãnh thổ Nga vì Kiev đã có loại vũ khí khác hiệu quả hơn và có thể gây nhiều thiệt hại hơn cho lực lượng của Moscow.

Tiết lộ 3 mặt trận “sống còn” định đoạt kết quả cuộc chiến Nga-Ukraine
Tiết lộ 3 mặt trận “sống còn” định đoạt kết quả cuộc chiến Nga-Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra theo 3 cách khác nhau tại 3 mặt trận riêng biệt: phía Bắc, phía Đông và phía Nam Ukraine, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt dọc tiền tuyến trải dài hơn 1.000km.

Tiết lộ 3 mặt trận “sống còn” định đoạt kết quả cuộc chiến Nga-Ukraine

Tiết lộ 3 mặt trận “sống còn” định đoạt kết quả cuộc chiến Nga-Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra theo 3 cách khác nhau tại 3 mặt trận riêng biệt: phía Bắc, phía Đông và phía Nam Ukraine, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt dọc tiền tuyến trải dài hơn 1.000km.

Giao tranh tiếp tục dữ dội ở vùng Sumy (Ukraine) và Kursk (Nga)
Giao tranh tiếp tục dữ dội ở vùng Sumy (Ukraine) và Kursk (Nga)

VOV.VN - Theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga, đêm qua (19/8), lực lượng không quân Nga đã phá hủy một sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Sumy cùng với Ban chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47.

Giao tranh tiếp tục dữ dội ở vùng Sumy (Ukraine) và Kursk (Nga)

Giao tranh tiếp tục dữ dội ở vùng Sumy (Ukraine) và Kursk (Nga)

VOV.VN - Theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga, đêm qua (19/8), lực lượng không quân Nga đã phá hủy một sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Sumy cùng với Ban chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47.