Nga: Nhà máy UAV của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ukraine là mục tiêu quân sự

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nếu nhà phát triển máy bay không người lái (UAV) Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng một nhà máy ở Ukraine, quân đội Nga sẽ coi đây là một mục tiêu quân sự.

“Việc thành lập một cơ sở như vậy tất nhiên ngay lập tức sẽ bị coi là một mục tiêu trong chiến dịch phi quân sự hóa. Điều này có thể sẽ chỉ kéo dài sự đau khổ của người dân Ukraine, đồng thời không thể ngăn cản những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Peskov nói với các phóng viên hôm 9/8.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasyl Bodnar cho biết, công ty Baykar, nhà sản xuất máy bay không người lái tấn công Bayraktar, hiện đang trong quá trình xây dựng một nhà máy trên lãnh thổ Ukraine.

Theo ông Bodnar, công ty Baykar đã mua một lô đất ở Ukraine để phát triển dự án xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái. Ông Bodnar nói thêm rằng Baykar dự định xây dựng nhà máy vì “đây gần như là một cam kết cá nhân của các chủ sở hữu công ty về sản xuất sản phẩm này ở Ukraine”.

Trước đó, vào ngày 19/7, chính phủ Ukraine đã thông qua dự luật phê chuẩn thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực hàng không và vũ trụ. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ có thể xây dựng một nhà máy sản xuất và bảo dưỡng máy bay không người lái Bayraktar ở Ukraine.

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất máy bay không người lái chiến đấu cho cả nhu cầu của lực lượng vũ trang và xuất khẩu. Hiện tại, 6 quốc gia đang sử dụng máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 là Azerbaijan, Qatar, Libya, Morocco, Ba Lan và Ukraine. Máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu ở Nagorno-Karabakh, Syria và Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nói Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc chiến ở Ukraine
Nga nói Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Washington dường như không quan tâm đến việc khôi phục hòa bình tại Ukraine.

Nga nói Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc chiến ở Ukraine

Nga nói Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Washington dường như không quan tâm đến việc khôi phục hòa bình tại Ukraine.

Ukraine thừa nhận không thể đánh bại Nga nếu không có thêm hỗ trợ
Ukraine thừa nhận không thể đánh bại Nga nếu không có thêm hỗ trợ

VOV.VN - Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine nhận định với The Daily Beast rằng Ukaine sẽ "không thể" đánh bại Nga với mức độ hỗ trợ hiện tại của phương Tây.

Ukraine thừa nhận không thể đánh bại Nga nếu không có thêm hỗ trợ

Ukraine thừa nhận không thể đánh bại Nga nếu không có thêm hỗ trợ

VOV.VN - Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine nhận định với The Daily Beast rằng Ukaine sẽ "không thể" đánh bại Nga với mức độ hỗ trợ hiện tại của phương Tây.

Ukraine tuyên bố sẽ đánh tới người Nga cuối cùng còn trên lãnh thổ
Ukraine tuyên bố sẽ đánh tới người Nga cuối cùng còn trên lãnh thổ

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak tuyên bố Kiev “sẽ chiến đấu với người Nga cuối cùng trên lãnh thổ Ukraine" khi được hỏi liệu Tổng thống Ukraine sẽ làm gì nếu phải ký kết một thỏa thuận không bao gồm các điều khoản của nước này.

Ukraine tuyên bố sẽ đánh tới người Nga cuối cùng còn trên lãnh thổ

Ukraine tuyên bố sẽ đánh tới người Nga cuối cùng còn trên lãnh thổ

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak tuyên bố Kiev “sẽ chiến đấu với người Nga cuối cùng trên lãnh thổ Ukraine" khi được hỏi liệu Tổng thống Ukraine sẽ làm gì nếu phải ký kết một thỏa thuận không bao gồm các điều khoản của nước này.