Nga nói có dấu vết của phương Tây trong vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Quan chức tình báo hàng đầu của Nga cho biết, cho đến nay có một số dữ liệu chỉ ra dấu vết của phương Tây trong sự cố rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin cho biết, Nga tiếp tục thu thập dữ kiện liên quan đến vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc và một số dữ liệu gián tiếp chỉ ra dấu vết của phương Tây.

Ông Naryshkin đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1.

“Chúng tôi đang tiếp tục thu thập dữ kiện. Cho đến nay đó vẫn là những dữ liệu gián tiếp. Tuy nhiên, dữ liệu gián tiếp, bao gồm cả dữ liệu đã được công bố trước đó và dữ liệu chưa được công bố, đều chỉ ra có dấu vết của phương Tây trong vụ việc”, ông Naryshkin nói.

Tuần trước, công ty Nord Stream AG thông báo ba đoạn thuộc hai đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 đã bị thiệt hại chưa từng có vào ngày 26/9.

Sau đó, các nhà địa chấn học Thụy Điển báo cáo hai vụ nổ đã được ghi nhận xung quanh đường ống Dòng chảy phương Bắc. Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cũng cho biết, một lượng lớn khí đốt đã tràn ra biển. Giới chức Đan Mạch đã yêu cầu các tàu, thuyền tránh xa khu vực biển phía Đông Nam đảo Bornholm trong vòng bán kính 5 hải lý sau khi xảy ra sự cố rò rỉ khí đốt trên tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 chạy qua khu vực này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng sự cố của đường ống dẫn khí đốt là hành vi phá hoại, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu là không thể chấp nhận được và sẽ phải có phản ứng quyết liệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đổ trách nhiệm các vụ nổ khiến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 bị rò rỉ cho phương Tây khi cho rằng “tất cả những ai được hưởng lợi từ vụ việc đều quá rõ ràng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Mạch: Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng rò rỉ
Đan Mạch: Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng rò rỉ

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Đan Mạch ngày 2/10 cho biết, các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 đã ngừng rò rỉ sau khi nhà chức trách phát hiện một số vết nứt tại các đường ống này vào tuần trước.

Đan Mạch: Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng rò rỉ

Đan Mạch: Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng rò rỉ

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Đan Mạch ngày 2/10 cho biết, các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 đã ngừng rò rỉ sau khi nhà chức trách phát hiện một số vết nứt tại các đường ống này vào tuần trước.

Dòng chảy phương Bắc rò rỉ nặng, EU lấy khí đốt từ đâu để vượt qua mùa đông?
Dòng chảy phương Bắc rò rỉ nặng, EU lấy khí đốt từ đâu để vượt qua mùa đông?

VOV.VN - Mùa đông lạnh giá không có khí đốt Nga đang tới gần. EU đang khẩn trương thực hiện các biện pháp để có đủ khí đốt cần thiết trong bối cảnh đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc vừa bị sự cố rò rỉ nặng.

Dòng chảy phương Bắc rò rỉ nặng, EU lấy khí đốt từ đâu để vượt qua mùa đông?

Dòng chảy phương Bắc rò rỉ nặng, EU lấy khí đốt từ đâu để vượt qua mùa đông?

VOV.VN - Mùa đông lạnh giá không có khí đốt Nga đang tới gần. EU đang khẩn trương thực hiện các biện pháp để có đủ khí đốt cần thiết trong bối cảnh đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc vừa bị sự cố rò rỉ nặng.

Mỹ coi vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc là cơ hội cực lớn
Mỹ coi vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc là cơ hội cực lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc bị rò rỉ nặng do phá hoại, chính quyền Tổng thống Biden coi đó là cơ hội lớn để Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt hóa lỏng (LNG) hàng đầu cho châu Âu.

Mỹ coi vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc là cơ hội cực lớn

Mỹ coi vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc là cơ hội cực lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc bị rò rỉ nặng do phá hoại, chính quyền Tổng thống Biden coi đó là cơ hội lớn để Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt hóa lỏng (LNG) hàng đầu cho châu Âu.