Nga nói phương Tây có thể làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Ngày 2/8, Nga cho biết, Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để giải quyết xung đột với Ukraine, nhưng Moscow có thể quyết định làm điều này để đáp trả “sự tấn công trực tiếp” của các nước NATO.

Tại Hội nghị đánh giá không phổ biến vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc, nhà ngoại giao Nga Alexander Trofimov đã bác bỏ “những suy đoán hoàn toàn vô căn cứ, xa rời thực tế và không thể chấp nhận được rằng Nga bị cáo buộc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, đặc biệt là ở Ukraine”.

Vài ngày sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng hồi cuối tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt các lực lượng răn đe của đất nước, bao gồm cả lực lượng hạt nhân, trong tình trạng báo động cao, nhằm phản ứng trước những điều ông gọi là tuyên bố gây hấn từ các nhà lãnh đạo NATO và các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Moscow.

Ông Alexander Trofimov cho biết, Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga.

“Không có kịch bản nào trong hai kịch bản này phù hợp với tình hình ở Ukranine”, ông Trofimov nói.

Nhà ngoại giao Trofimov cáo buộc các nước NATO về một “cuộc đối đầu khốc liệt” chống lại Nga có nguy cơ bùng phát thành “một cuộc đụng độ quân sự quy mô lớn”.

“Động thái như vậy có thể kích hoạt một trong hai kịch bản khẩn cấp được mô tả trong học thuyết quân sự của chúng tôi. Chúng tôi rõ ràng muốn ngăn chặn điều này, nhưng nếu các nước phương Tây cố gắng thử thách quyết tâm của chúng tôi, Nga sẽ không lùi bước”, ông Trofimov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố đã tiêu diệt hơn 250 "lính đánh thuê" ở Ukraine
Nga tuyên bố đã tiêu diệt hơn 250 "lính đánh thuê" ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã tiến hành thành công một vụ tấn công bằng tên lửa vào một  căn cứ của các chiến binh nước ngoài ở miền Nam Ukraine. Nga coi các chiến binh này là "lính đánh thuê".

Nga tuyên bố đã tiêu diệt hơn 250 "lính đánh thuê" ở Ukraine

Nga tuyên bố đã tiêu diệt hơn 250 "lính đánh thuê" ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã tiến hành thành công một vụ tấn công bằng tên lửa vào một  căn cứ của các chiến binh nước ngoài ở miền Nam Ukraine. Nga coi các chiến binh này là "lính đánh thuê".

Ba lý do khiến Ukraine khó áp đảo sức mạnh của Nga trên chiến trường
Ba lý do khiến Ukraine khó áp đảo sức mạnh của Nga trên chiến trường

VOV.VN - Với quy mô và sức mạnh mà Nga đang có, sự phụ thuộc của châu Âu vào dầu mỏ, khí đốt Nga, một cuộc chiến tiêu hao chắc chắn sẽ rất bất lợi với Ukraine.

Ba lý do khiến Ukraine khó áp đảo sức mạnh của Nga trên chiến trường

Ba lý do khiến Ukraine khó áp đảo sức mạnh của Nga trên chiến trường

VOV.VN - Với quy mô và sức mạnh mà Nga đang có, sự phụ thuộc của châu Âu vào dầu mỏ, khí đốt Nga, một cuộc chiến tiêu hao chắc chắn sẽ rất bất lợi với Ukraine.

Nga tuyên bố về chứng cứ Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine
Nga tuyên bố về chứng cứ Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/8, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov đã dẫn ra chứng cứ về sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga tuyên bố về chứng cứ Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine

Nga tuyên bố về chứng cứ Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/8, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov đã dẫn ra chứng cứ về sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine.