Nga phản hồi gay gắt trước tuyên bố về việc rút quân khỏi Prytnestrovie của Moldova

VOV.VN - Nga cho rằng yêu cầu này sẽ phá vỡ tiến trình dàn xếp ở khu vực.

Ngày 30/11, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố, việc thay đổi hiện trạng có thể dẫn đến tình hình bất ổn ở Prytnestvovie- khu vực ly khai khỏi Moldova Maia Sandu từ năm 1992.

Bình luận về những lời của Tổng thống đắc cử của Moldova Maia Sandu về sự cần thiết phải rút quân đội Nga khỏi khu vực Prytnestvovie, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng: "Nga đang thực hiện các chức năng rất quan trọng và một sự thay đổi nào đó đối với hiện trạng, dựa trên tinh thần và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, có thể dẫn đến bất ổn nghiêm trọng”.

Theo lời ông, việc này sẽ phải thảo luận và sẽ không đưa ra những chuyển động mạnh trong kế hoạch này. Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng, Moldova và Nga trước đó chưa thảo luận về đề xuất rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Prytnestvovie. Cuộc đối thoại với Tổng thống đương nhiệm Igor Dodon vẫn tiếp tục, nhưng nó mang tính xây dựng hơn nhiều về mặt này. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga hy vọng rằng, chủ nghĩa kiến ​​tạo này sẽ tiếp tục, rằng sẽ có một sự kế thừa nhất định trong vấn đề này và sẽ tính đến tất cả các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra của bất kỳ bước đột ngột nào.

Trước đó, trong cuộc họp báo đầu tiên sau bầu cử, Tổng thống mới được bầu của Moldova Maia Sandu đã thông báo rằng, bà có kế hoạch thảo luận với Moscow về vấn đề rút các lực lượng gìn giữ hòa bình Nga khỏi Prytnestvovie và vũ khí mà họ đang bảo vệ. Theo quan điểm của bà, nhiệm vụ này nên được chuyển đổi thành một nhiệm vụ dân sự dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Về phần mình, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng, Moscow đánh giá những lời của Tổng thống đắc cử của Moldova như sự phá vỡ tiến trình dàn xếp ở khu vực. Bà nhắc nhớ rằng, sự có mặt của nhóm tác chiến của quân đội Nga ở Prytnestvovie trước hết đảm bảo lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga trong thành phần lực lượng gìn giữ hòa bình chung.

Ở khu vực Prytnestvovie có 60% cư dân là người Nga và Ucraina, đã tìm cách ly khai khỏi Moldova ngay cả trước khi Liên Xô sụp đổ, vì lo sợ rằng trên làn sóng chủ nghĩa dân tộc, nước cộng hòa này sẽ gia nhập Romania. Năm 1992, sau một nỗ lực thất bại của Kishnhiev nhằm giải quyết vấn đề bằng vũ lực, Prytnestvovie trở thành lãnh thổ hầu như không bị kiểm soát.

Năm nay đã tròn 28 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động gìn giữ hòa bình ở đây. Hòa bình trong khu vực xung đột được hỗ trợ bởi 402 quân nhân Nga, 492 người Prytnestvovie, 355 người Moldova và 10 quan sát viên quân sự từ Ucraina. Họ được bố trí ở 15 đồn bốt và trạm kiểm soát nằm ở những khu vực trọng yếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moldova yêu cầu Nga rút quân khỏi khu vực li khai
Moldova yêu cầu Nga rút quân khỏi khu vực li khai

Theo Thủ tướng Filat, Nga phải rút quân đội ra khỏi Pridnestrovie theo thỏa thuận đạt được từ trước và giải pháp cho cuộc xung đột ở khu vực này cần phải được thông qua dựa trên cơ sở Nhóm "5+2"…

Moldova yêu cầu Nga rút quân khỏi khu vực li khai

Moldova yêu cầu Nga rút quân khỏi khu vực li khai

Theo Thủ tướng Filat, Nga phải rút quân đội ra khỏi Pridnestrovie theo thỏa thuận đạt được từ trước và giải pháp cho cuộc xung đột ở khu vực này cần phải được thông qua dựa trên cơ sở Nhóm "5+2"…

Nga kêu gọi ủng hộ chính quyền hợp pháp của Moldova
Nga kêu gọi ủng hộ chính quyền hợp pháp của Moldova

Quốc hội Nga thông qua tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chính quyền hợp pháp của Moldova nhằm bảo đảm trật tự hiến pháp tại nước này.

Nga kêu gọi ủng hộ chính quyền hợp pháp của Moldova

Nga kêu gọi ủng hộ chính quyền hợp pháp của Moldova

Quốc hội Nga thông qua tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chính quyền hợp pháp của Moldova nhằm bảo đảm trật tự hiến pháp tại nước này.