Nga phản pháo trước tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức mới đây kêu gọi NATO phải cho Nga thấy sự sẵn sàng sử dụng vũ khí nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, tuyên bố của phía Đức về việc kiềm chế Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26/10 cho rằng những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer về việc kiềm chế Nga và khả năng răn đe hạt nhân đối với Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trước đó một ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng Bộ trưởng Quốc phòng Đức tỏ ra không quan tâm đến một cuộc đối thoại nghiêm túc với Moscow, đồng thời khẳng định rằng Nga không đe dọa Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập tùy viên quân sự Đức để trao công hàm liên quan đến tuyên bố của Bộ trưởng Bộ quốc phòng nước này.

Trước đó, phản ứng trước phát biểu của phía Đức, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, trong bối cảnh các lời kêu gọi ngăn chặn quân sự của Nga, thì NATO đang liên tục kéo các lực lượng đến biên giới của Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Quốc phòng Đức phải biết rõ điều này đã kết thúc như thế nào đối với Đức và châu Âu.

Bộ trưởng Sergei Shoigu dẫn chứng về "việc thực hiện kế hoạch" ngăn chặn" của NATO ở Afghanistan đã kết thúc trong một thảm họa, mà hiện nay cả thế giới đang phải giải quyết.

Trước đó, ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Kramp-Karrenbauer kêu gọi NATO phải cho Nga thấy sự sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết. Theo bà, Nga bị cáo buộc liên tục xâm phạm không phận của các nước Baltic và trên Biển Đen, cho rằng cần đặc biệt chú ý bảo vệ những nước này.

Quan hệ Nga – NATO gần đây trở nên căng thẳng hơn. Mới đây nhất, Nga đã đình chỉ kênh liên lạc ngoại giao tại NATO. Phía Nga đã không còn niềm tin vào triển vọng hợp tác Nga – NATO trong giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “NATO và Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã đưa quan hệ với Nga vào trạng thái thậm chí không có trong giai đoạn khốc liệt nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trong điều kiện như vậy, làm việc với liên minh về những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh khu vực và toàn cầu là không thể và không có ý nghĩa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga – Mỹ tiết lộ kho hạt nhân giữa bối cảnh quan hệ Nga – NATO “rơi tự do”
Nga – Mỹ tiết lộ kho hạt nhân giữa bối cảnh quan hệ Nga – NATO “rơi tự do”

VOV.VN - Nga và Mỹ đã công bố số lượng vũ khí hạt nhân mới nhất của mình trong thời điểm quan hệ giữa Moscow với liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu đang “rơi tự do”.

Nga – Mỹ tiết lộ kho hạt nhân giữa bối cảnh quan hệ Nga – NATO “rơi tự do”

Nga – Mỹ tiết lộ kho hạt nhân giữa bối cảnh quan hệ Nga – NATO “rơi tự do”

VOV.VN - Nga và Mỹ đã công bố số lượng vũ khí hạt nhân mới nhất của mình trong thời điểm quan hệ giữa Moscow với liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu đang “rơi tự do”.

Ukraine và Gruzia gia nhập NATO: “Lằn ranh đỏ” Nga không cho phép phương Tây vượt qua
Ukraine và Gruzia gia nhập NATO: “Lằn ranh đỏ” Nga không cho phép phương Tây vượt qua

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Ukraine và Gruzia đang đứng trước "cánh cửa để ngỏ” gia nhập NATO nhưng việc mở rộng liên minh này có thể làm tăng rủi ro Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến tranh với Nga và châm ngòi cho cuộc xung đột lớn giữa NATO và Nga.

Ukraine và Gruzia gia nhập NATO: “Lằn ranh đỏ” Nga không cho phép phương Tây vượt qua

Ukraine và Gruzia gia nhập NATO: “Lằn ranh đỏ” Nga không cho phép phương Tây vượt qua

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Ukraine và Gruzia đang đứng trước "cánh cửa để ngỏ” gia nhập NATO nhưng việc mở rộng liên minh này có thể làm tăng rủi ro Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến tranh với Nga và châm ngòi cho cuộc xung đột lớn giữa NATO và Nga.

Nga-NATO: Quan hệ xuống mức nhất kể từ sau chiến tranh lạnh
Nga-NATO: Quan hệ xuống mức nhất kể từ sau chiến tranh lạnh

VOV.VN - Căng thẳng giữa NATO và Nga vừa qua sôi sục trở lại sau khi NATO thống nhất kế hoạch mới nhằm phòng vệ trước khả năng Nga tấn công trên nhiều mặt trận.

Nga-NATO: Quan hệ xuống mức nhất kể từ sau chiến tranh lạnh

Nga-NATO: Quan hệ xuống mức nhất kể từ sau chiến tranh lạnh

VOV.VN - Căng thẳng giữa NATO và Nga vừa qua sôi sục trở lại sau khi NATO thống nhất kế hoạch mới nhằm phòng vệ trước khả năng Nga tấn công trên nhiều mặt trận.