Nga phản ứng sau khi Lầu Năm Góc tính huấn luyện Ukraine sử dụng Patriot trên đất Mỹ

VOV.VN - Quyết định của Lầu Năm Góc về việc huấn luyện quân đội Ukraine vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã xác nhận sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định với báo giới.

“Quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc tổ chức khóa huấn luyện tại Fort Sill ở Oklahoma là một sự xác nhận khác cho thấy sự tham gia thực tế của Washington vào cuộc xung đột ở Ukraine khi đứng về phía những kẻ tội phạm phát xít của chính quyền Kiev", ông Antonov cho hay khi bình luận về khóa huấn luyện sử dụng hệ thống Patriot sắp tới cho quân đội Ukraine tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết ngày 10/1 rằng, Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện cho binh lính Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không tại Fort Sill thuộc bang Oklahoma sớm nhất là vào tuần sau.

Đợt huấn luyện hướng dẫn các kỹ năng vận hành và bảo trì này sẽ chuẩn bị cho 90 - 100 binh lính Ukraine có thể sử dụng hệ thống trên trong một vài tháng tới, ông Ryder nói.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak thông báo, quân đội Ukraine sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống Patriot do phương Tây cung cấp sớm nhất là vào đầu hoặc giữa mùa xuân.

Tháng 12/2022, Mỹ cam kết cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine và 1 tháng sau, Đức cũng đưa ra cam kết tương tự.

Hệ thống Patriot sẽ được cung cấp cho Ukraine sau khóa huấn luyện trên, ông Ryder cho hay, đồng thời nhận định việc cung cấp sẽ không được báo trước.

Trước đó, Đại sứ Antonov nhấn mạnh, Nga liên tục cảnh báo với công chúng Mỹ về sự nguy hiểm trong các hành động của chính quyền Tổng thống Biden liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

"Cần phải lưu ý rằng, những nỗ lực của chúng tôi nhằm khiến công chúng Mỹ chú ý để sự nguy hiểm thực sự trong hành động của của Nhà Trắng, đang từng bước được các chuyên gia địa phương công nhận", ông Antonov nói, đồng thời cho biết: "Chẳng hạn, các nhà quan sát của Washington Post đã thừa nhận rằng việc huấn luyện cho quân đội Ukraine ở Mỹ đồng nghĩa rằng sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột này ngày càng gia tăng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh hoạt động xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT “Kẻ hủy diệt” của Nga ở Ukraine
Cận cảnh hoạt động xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT “Kẻ hủy diệt” của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố đoạn video xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) Terminator (Kẻ hủy diệt) làm nhiệm vụ ở Ukraine. Terminator dùng khung thân của xe tăng chủ lực T-72, được trang bị 2 pháo 2A42 30 mm, 4 ống phóng tên lửa 9M120-1 Ataka, 2 súng phóng lựu AGS-17, 1 súng PKTM 7,62 mm.

Cận cảnh hoạt động xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT “Kẻ hủy diệt” của Nga ở Ukraine

Cận cảnh hoạt động xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT “Kẻ hủy diệt” của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố đoạn video xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) Terminator (Kẻ hủy diệt) làm nhiệm vụ ở Ukraine. Terminator dùng khung thân của xe tăng chủ lực T-72, được trang bị 2 pháo 2A42 30 mm, 4 ống phóng tên lửa 9M120-1 Ataka, 2 súng phóng lựu AGS-17, 1 súng PKTM 7,62 mm.

Nga nêu những vấn đề cần khắc phục sau gần 11 tháng xung đột với Ukraine
Nga nêu những vấn đề cần khắc phục sau gần 11 tháng xung đột với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa ra một danh sách các cải tiến quân sự mà Nga có kế hoạch ưu tiên thực hiện trong năm nay sau gần 11 tháng tham chiến ở Ukraine.

Nga nêu những vấn đề cần khắc phục sau gần 11 tháng xung đột với Ukraine

Nga nêu những vấn đề cần khắc phục sau gần 11 tháng xung đột với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa ra một danh sách các cải tiến quân sự mà Nga có kế hoạch ưu tiên thực hiện trong năm nay sau gần 11 tháng tham chiến ở Ukraine.

Ukraine đang gặp khó trong việc vận chuyển đạn dược tới Donbass
Ukraine đang gặp khó trong việc vận chuyển đạn dược tới Donbass

VOV.VN - Theo ông Bocquet, các lực lượng Ukraine hiện đang sử dụng đạn pháo Bonus 155 mm mới do phương Tây sản xuất.

Ukraine đang gặp khó trong việc vận chuyển đạn dược tới Donbass

Ukraine đang gặp khó trong việc vận chuyển đạn dược tới Donbass

VOV.VN - Theo ông Bocquet, các lực lượng Ukraine hiện đang sử dụng đạn pháo Bonus 155 mm mới do phương Tây sản xuất.

Lực lượng vũ trang Ukraine có trong tay những máy bay không người lái nào?
Lực lượng vũ trang Ukraine có trong tay những máy bay không người lái nào?

VOV.VN - Theo các nguồn tin phương Tây, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine  đang vận hành khoảng 7.000 máy bay không người lái.

Lực lượng vũ trang Ukraine có trong tay những máy bay không người lái nào?

Lực lượng vũ trang Ukraine có trong tay những máy bay không người lái nào?

VOV.VN - Theo các nguồn tin phương Tây, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine  đang vận hành khoảng 7.000 máy bay không người lái.

Tính toán của phương Tây trong xung đột “không chiến thắng, không hòa bình” ở Ukraine
Tính toán của phương Tây trong xung đột “không chiến thắng, không hòa bình” ở Ukraine

VOV.VN - Cân bằng chính sách với Ukraine và với Nga là một nhiệm vụ đầy thách thức về dài hạn với phương Tây nhưng những nỗ lực này được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng cho tương lai an ninh châu Âu.

Tính toán của phương Tây trong xung đột “không chiến thắng, không hòa bình” ở Ukraine

Tính toán của phương Tây trong xung đột “không chiến thắng, không hòa bình” ở Ukraine

VOV.VN - Cân bằng chính sách với Ukraine và với Nga là một nhiệm vụ đầy thách thức về dài hạn với phương Tây nhưng những nỗ lực này được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng cho tương lai an ninh châu Âu.