Nga phát tín hiệu răn đe hạt nhân giữa lúc căng thẳng leo thang
VOV.VN - Hôm qua (3/6), bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2026), Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp đe dọa an ninh nghiêm trọng tới toàn vẹn lãnh thổ của nước này.
Theo ông Ryabkov, các điều kiện cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân đã được quy định rõ trong Học thuyết quân sự và các văn kiện về chính sách răn đe hạt nhân của Nga. Các văn bản này nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động xâm phạm nào nhằm vào lãnh thổ Nga từ phía các bên gây hấn, kể cả những quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, Nga không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả.
Phía Nga cũng cảnh báo rằng các bên cần cân nhắc kỹ các động thái của mình và không nên "thử thách" ý chí của Nga trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.
Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh nước này đang tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách răn đe hạt nhân nhằm ứng phó với những biến động của môi trường an ninh quốc tế, đặc biệt là liên quan diễn biến của xung đột Nga - Ukraine thời gian gần đây.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các định hướng trong chính sách hạt nhân của Nga sẽ được xây dựng dựa trên các đánh giá toàn diện về chiến lược quân sự và học thuyết an ninh của các nước phương Tây và NATO.
Mặc dù nhấn mạnh việc sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Nga khẳng định vẫn duy trì cam kết đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và các nghĩa vụ quốc tế liên quan.