Nga phát triển hệ thống phòng thủ chống thiên thạch

(VOV) - Hệ thống này nhằm bảo vệ lãnh thổ của Nga trước mối đe doạ từ thiên thạch.

Tư lệnh không quân khu vực phía Tây của Nga, Tướng Igor Makushev cho biết, lực lượng Phòng vệ Không gian Vũ trụ Nga (VKO) sẽ phát triển một loạt các biện pháp nhằm bảo vệ lãnh thổ của Nga trước mối đe doạ từ thiên thạch và các vật thể ngoài không gian nguy hiểm khác. 

Nga phát triển hệ thống phòng thủ chống thiên thạch ( Ảnh Ria Novosti)

Tuyên bố được đưa ra sau khi ngày 15/2 vừa qua, một khối thiên thạch đã lao xuống vùng Chelyabinsk thuộc miền Trung nước Nga. Thiên thạch đã bốc cháy trong khí quyển và nổ tung trên bầu trời. Vụ nổ khiến gần 1.200 người bị thương và gây thiệt hại lớn cho thành phố Chelyabinsk. Theo ước tính của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), thiên thạch có đường kính khoảng 15 mét khi đi vào vùng khí quyển trái đất, tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều lần so với vận tốc âm thanh, và ánh sáng vụ nổ hơn cả ánh sáng mặt trời. 

Không có hệ thống nào trong số hệ thống radar hiện có của Nga hay Mỹ phát hiện thiên thạch trên không gian khi nó đi vào bầu khí quyển Trái đất. Các nhà khoa học Nga ước tính năng lượng sinh ra từ vụ nổ thiên thạch này tương đương 500 kiloton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chế tạo kính viễn vọng nhằm ngăn hiểm họa thiên thạch
Nga chế tạo kính viễn vọng nhằm ngăn hiểm họa thiên thạch

(VOV) - Chi phí cho kế hoạch này khoảng gần 2 tỷ USD.

Nga chế tạo kính viễn vọng nhằm ngăn hiểm họa thiên thạch

Nga chế tạo kính viễn vọng nhằm ngăn hiểm họa thiên thạch

(VOV) - Chi phí cho kế hoạch này khoảng gần 2 tỷ USD.

Hiểm họa thiên thạch và trách nhiệm của các nhà khoa học
Hiểm họa thiên thạch và trách nhiệm của các nhà khoa học

(VOV) -Thay vì chạy đua vũ khí hạt nhân, các nhà khoa học hãy tập trung tìm giải pháp khắc phục hiểm họa từ thiên thạch.

Hiểm họa thiên thạch và trách nhiệm của các nhà khoa học

Hiểm họa thiên thạch và trách nhiệm của các nhà khoa học

(VOV) -Thay vì chạy đua vũ khí hạt nhân, các nhà khoa học hãy tập trung tìm giải pháp khắc phục hiểm họa từ thiên thạch.

Thiên thạch Nga mạnh gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima
Thiên thạch Nga mạnh gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima

(VOV) - Trước khi bốc cháy, thiên thạch này có đường kính lên đến 17 m và có thể nặng tới 10.000 tấn. 

Thiên thạch Nga mạnh gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima

Thiên thạch Nga mạnh gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima

(VOV) - Trước khi bốc cháy, thiên thạch này có đường kính lên đến 17 m và có thể nặng tới 10.000 tấn.