Nga phát triển lò phản ứng tổng hợp hạt nhân T-15MD “không nước nào sánh bằng”

VOV.VN - Lò phản ứng tổng hợp hạt nhân T-15MD của Nga dựa trên thiết kế tokamak đã đi vào hoạt động ở trung tâm nghiên cứu - Viện Kurchatov ngày 18/5.

Đây là lò phản ứng với những thông số kỹ thuật mà không một hệ thống nào trên thế giới sánh bằng.

"Tokamak T-15MD là nhà máy nhiệt hạch được xây dựng ở Nga trong 20 năm qua. Về các thông số kỹ thuật, nó không có đối thủ trên thế giới. Sự kết hợp giữa năng lực lớn và kích thước nhỏ đã khiến nó trở nên độc đáo. Thiết kế này đã trở nên khả thi nhờ một số công nghệ mới được Viện Kurchatov phát triển", thông báo từ Viện Kurchatov cho hay.

Nhà máy này được xây dựng trong khuôn khổ chương trình chính phủ mang tên Phát triển Khu Công nghiệp Năng lượng Hạt nhân. Sự phát triển này là một bước đi cần thiết để thúc đẩy việc phát triển trường nghiên cứu nhiệt hạch quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của Nga trên trường quốc tế trong lĩnh vực này và thực hiện chương trình tổng hợp nhiệt hạch quốc gia, Viện Kurchatov nhận định.

Tokamak T-15MD là một phần của dự án nhiệt hạch quốc tế ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), dự kiến đi vào vận hành vào năm 2035./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển “huyền thoại” Mi-6 bằng cáp treo
Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển “huyền thoại” Mi-6 bằng cáp treo

VOV.VN - Trong một nhiệm vụ cuối tuần qua, trực thăng vận tải lớn nhất của Nga, Mi-26, đã vận chuyển một chiếc trực thăng vận tải huyền thoại thời Liên Xô Mi-6 bằng cáp treo.

Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển “huyền thoại” Mi-6 bằng cáp treo

Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển “huyền thoại” Mi-6 bằng cáp treo

VOV.VN - Trong một nhiệm vụ cuối tuần qua, trực thăng vận tải lớn nhất của Nga, Mi-26, đã vận chuyển một chiếc trực thăng vận tải huyền thoại thời Liên Xô Mi-6 bằng cáp treo.

Đô đốc Nga lo ngại sự hiện diện “chưa từng thấy” của NATO ở biên giới kể từ Thế chiến II
Đô đốc Nga lo ngại sự hiện diện “chưa từng thấy” của NATO ở biên giới kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Một đô đốc hàng đầu Nga hôm 13/5 đã chỉ trích việc NATO tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới nước này, đồng thời gọi đây là mối đe dọa với an ninh khu vực.

Đô đốc Nga lo ngại sự hiện diện “chưa từng thấy” của NATO ở biên giới kể từ Thế chiến II

Đô đốc Nga lo ngại sự hiện diện “chưa từng thấy” của NATO ở biên giới kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Một đô đốc hàng đầu Nga hôm 13/5 đã chỉ trích việc NATO tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới nước này, đồng thời gọi đây là mối đe dọa với an ninh khu vực.

Tàu ngầm thế hệ thứ 4 Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga
Tàu ngầm thế hệ thứ 4 Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga

VOV.VN - Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Kazan mới đã chính thức gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Nga. Đây là con tàu mới nhất trong số các tàu ngầm lớp Yasen-M tiên tiến.

Tàu ngầm thế hệ thứ 4 Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga

Tàu ngầm thế hệ thứ 4 Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga

VOV.VN - Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Kazan mới đã chính thức gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Nga. Đây là con tàu mới nhất trong số các tàu ngầm lớp Yasen-M tiên tiến.