Nga phê duyệt vaccine Sputnik V cho người trên 60 tuổi, Belarus tiêm vaccine vào mùa xuân

VOV.VN - Các hãng thông tấn của Nga hôm 26/12 dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế nước này thông báo, Nga vừa phê duyệt sử dụng vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V cho những người trên 60 tuổi.

Trước đó Bộ Y tế Nga từng khuyến nghị vaccine ngừa Covid-19 trước mắt chỉ sử dụng cho nhóm người từ 18-60 tuổi. Theo Bộ này, cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để đưa ra loại vaccine ngừa Covid-19 riêng cho những người trên 60 tuổi. Vì vậy, cho đến nay, những người ở độ tuổi trên 60 tuổi vẫn thuộc nhóm đối tượng không nằm trong danh sách của chương trình tiêm chủng quốc gia của Nga.

Hôm 28/10 vừa qua, nhóm tình nguyện viên đầu tiên của Nga gồm 28 người ở độ tuổi 60-82, được tầm soát bệnh, nhập viện và tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Sputnik V. Trong đó một số mắc các bệnh mạn tính người già thường gặp như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận. Kết quả cho thấy, nhóm người trên 60 tuổi đầu tiên được tiêm thử nghiệm vaccine này đều không có phản dụng phụ nghiêm trọng.

Còn tại Belarus, ngày 25/12, Tổng thống Lukashenko cho biết, khoảng 1,2 triệu người được lên kế hoạch tiêm vaccine chống lại sự lây nhiễm dịch Covid-19 ở nước cộng hòa này vào mùa xuân.

Phát biểu trong chuyến thăm Bệnh viện truyền nhiễm trẻ em thành phố ở Minsk, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết, khoảng 1,2 triệu người được lên kế hoạch tiêm vaccine chống lại sự lây nhiễm dịch Covid-19 ở nước cộng hòa này vào mùa xuân.

Cũng theo lời ông, có thể là 2 triệu  người, tùy thuộc vào việc mọi người sẽ đi tiêm như thế nào. Ông lưu ý rằng, nguyên tắc chính của việc tiêm chủng sẽ là tự nguyện, đồng thời 5 hoặc 6 loại vaccine từ các nhà sản xuất khác nhau sẽ được sử dụng ở nước cộng hòa này và trước hết họ sẽ bắt đầu tiêm vaccine của Nga mà Belarus dự định mua và cũng sản xuất tại các doanh nghiệp trong nước.

Tổng thống Lukashenko cho biết, bản thân ông không có kế hoạch tiêm vaccine. Theo lời ông, hồi cuối tháng 7, theo kết luận của các bác sĩ, ông đã bị nhiễm bệnh ở dạng không có triệu chứng và bày tỏ hy vọng rằng "sẽ không bị lần thứ hai."

Theo Bộ Y tế Belarus, đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 181.000 trường hợp nhiễm bệnh và 1.358 người đã tử vong. Vào ngày 21/12, Bộ Y tế đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho vaccine Sputnik V của Nga, sau đó vaccine này có thể được chấp thuận sử dụng trong y tế trên lãnh thổ nước này. Bộ trưởng Bộ Y tế Belarus Dmitry Pinevich cho biết, việc tiêm chủng hàng loạt ở nước cộng hòa sẽ bắt đầu vào tháng Giêng. Đồng thời, đến cuối mùa xuân, dự kiến ​​sẽ tiêm chủng cho 1,2 triệu người và sau đó đạt con số 5,5 triệu người. Theo thống kê chính thức, dân số của Belarus tính đến ngày 1/4 năm nay vào khoảng 9,4 triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19
Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19

VOV.VN - Trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Borisov xác nhận, sau 2 lần xét nghiệm, ông đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19

Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19

VOV.VN - Trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Borisov xác nhận, sau 2 lần xét nghiệm, ông đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Động lực lớn nhất thúc đẩy Anh và EU hoàn tất đàm phán Brexit là gì?
Động lực lớn nhất thúc đẩy Anh và EU hoàn tất đàm phán Brexit là gì?

VOV.VN - Sau quá nhiều căng thẳng và mệt mỏi, EU và Anh giờ đã có một thỏa thuận lịch sử trên nhiều khía cạnh, một thỏa thuận được đánh giá là ít tồi tệ nhất mà hai bên có thể đạt được.

Động lực lớn nhất thúc đẩy Anh và EU hoàn tất đàm phán Brexit là gì?

Động lực lớn nhất thúc đẩy Anh và EU hoàn tất đàm phán Brexit là gì?

VOV.VN - Sau quá nhiều căng thẳng và mệt mỏi, EU và Anh giờ đã có một thỏa thuận lịch sử trên nhiều khía cạnh, một thỏa thuận được đánh giá là ít tồi tệ nhất mà hai bên có thể đạt được.

Biến thể SARS-CoV-2 khiến thế giới đứng trước nguy cơ uổng phí hy sinh 1 năm chống dịch
Biến thể SARS-CoV-2 khiến thế giới đứng trước nguy cơ uổng phí hy sinh 1 năm chống dịch

VOV.VN - Biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có tên gọi là VUI-202012/01 có nguồn gốc từ Anh đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia với tỷ lệ lây lan cao hơn tới 70% so với virus gốc.

Biến thể SARS-CoV-2 khiến thế giới đứng trước nguy cơ uổng phí hy sinh 1 năm chống dịch

Biến thể SARS-CoV-2 khiến thế giới đứng trước nguy cơ uổng phí hy sinh 1 năm chống dịch

VOV.VN - Biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có tên gọi là VUI-202012/01 có nguồn gốc từ Anh đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia với tỷ lệ lây lan cao hơn tới 70% so với virus gốc.

8 nước châu Âu phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2
8 nước châu Âu phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại 8 quốc gia châu Âu. Hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh.

8 nước châu Âu phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

8 nước châu Âu phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại 8 quốc gia châu Âu. Hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh.