8 nước châu Âu phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại 8 quốc gia châu Âu. Hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh.

Giám đốc Văn phòng WHO khu vực châu Âu Hans Kluge vừa xác nhận, đã có 8 quốc gia ở châu Âu được xác định xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, VOC-202012/01.

Trong khi nhấn mạnh về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ hiện có, ông Kluge cũng cho rằng: Biến thể virus mới dường như đang lan rộng ở các nhóm đối tượng tuổi trẻ hơn. Vì vậy, cần thiết phải cảnh giác trong khi các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về biến thể mới nhằm xác định tác động của nó.

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn, lần đầu tiên được phát hiện tại Vương quốc Anh. Nước này đang cố gắng hạn chế sự lây lan của dòng virus đột biến có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 70% này và đang thực hiện các nghiên cứu sâu hơn trên biến thể mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19
Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19

VOV.VN - Trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Borisov xác nhận, sau 2 lần xét nghiệm, ông đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19

Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19

VOV.VN - Trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Borisov xác nhận, sau 2 lần xét nghiệm, ông đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Triệu chứng mới của Covid-19
Triệu chứng mới của Covid-19

VOV.VN - Các bác sĩ tại Australia gần đây đã phát hiện số ca mắc Covid-19 có các triệu chứng tương tự bệnh cước ngón chân đang gia tăng tại nước này.

Triệu chứng mới của Covid-19

Triệu chứng mới của Covid-19

VOV.VN - Các bác sĩ tại Australia gần đây đã phát hiện số ca mắc Covid-19 có các triệu chứng tương tự bệnh cước ngón chân đang gia tăng tại nước này.

Indonesia vượt ngưỡng 5.000 ca mắc Covid-19
Indonesia vượt ngưỡng 5.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tính đến sáng 16/4, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt ngưỡng 5.000 ca, trong đó thủ đô Jakarta có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong cả nước.

Indonesia vượt ngưỡng 5.000 ca mắc Covid-19

Indonesia vượt ngưỡng 5.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tính đến sáng 16/4, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt ngưỡng 5.000 ca, trong đó thủ đô Jakarta có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong cả nước.

Nữ hoàng Anh gửi thông điệp Giáng sinh 2020: “Luôn có hy vọng ở bình minh mới”
Nữ hoàng Anh gửi thông điệp Giáng sinh 2020: “Luôn có hy vọng ở bình minh mới”

VOV.VN - Trong thông điệp Giáng sinh năm 2020 được phát sóng trên truyền hình ngày 25/12, Nữ hoàng Elizabeth II ca ngợi Vương quốc Anh đã vươn lên “một cách xuất sắc” trước những thách thức của năm 2020.

Nữ hoàng Anh gửi thông điệp Giáng sinh 2020: “Luôn có hy vọng ở bình minh mới”

Nữ hoàng Anh gửi thông điệp Giáng sinh 2020: “Luôn có hy vọng ở bình minh mới”

VOV.VN - Trong thông điệp Giáng sinh năm 2020 được phát sóng trên truyền hình ngày 25/12, Nữ hoàng Elizabeth II ca ngợi Vương quốc Anh đã vươn lên “một cách xuất sắc” trước những thách thức của năm 2020.

Pháp xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể SARS-CoV-2 từ Anh
Pháp xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể SARS-CoV-2 từ Anh

VOV.VN - Bộ Y tế Pháp hôm qua (25/12) cho biết, một công dân Pháp đã được xác nhận dương tính với biến thể virus SARS-CoV-2 mới có liên quan từ Anh. Đây là ca đầu tiên ở Pháp nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới này.

Pháp xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể SARS-CoV-2 từ Anh

Pháp xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể SARS-CoV-2 từ Anh

VOV.VN - Bộ Y tế Pháp hôm qua (25/12) cho biết, một công dân Pháp đã được xác nhận dương tính với biến thể virus SARS-CoV-2 mới có liên quan từ Anh. Đây là ca đầu tiên ở Pháp nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới này.

Ấn Độ: Lần đầu tiên sau 9 tháng, khu ổ chuột lớn nhất châu Á không có ca Covid-19 mới
Ấn Độ: Lần đầu tiên sau 9 tháng, khu ổ chuột lớn nhất châu Á không có ca Covid-19 mới

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ ngày 1/4 khi phát hiện trường hợp dương tính đầu tiên, khu ổ chuột Dharavi tại thành phố Mumbai, phía Tây Nam Ấn Độ ngày 25/12 không phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 mới nào.

Ấn Độ: Lần đầu tiên sau 9 tháng, khu ổ chuột lớn nhất châu Á không có ca Covid-19 mới

Ấn Độ: Lần đầu tiên sau 9 tháng, khu ổ chuột lớn nhất châu Á không có ca Covid-19 mới

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ ngày 1/4 khi phát hiện trường hợp dương tính đầu tiên, khu ổ chuột Dharavi tại thành phố Mumbai, phía Tây Nam Ấn Độ ngày 25/12 không phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 mới nào.