Nga phóng thành công tên lửa siêu nhanh Kinzhal mới

VOV.VN - Tên lửa Kinzhal có tốc độ bay nhanh gấp 10 lần đốc độ âm thanh và có thể vượt qua các hệ thống phòng không.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (11/3) cho biết, nước này đã phóng thành công tên lửa Kinzhal mới, một phần chương trình vũ khí được Tổng thống Vladimir Putin công bố trong Thông điệp liên bang hồi đầu tháng này.

Máy bay chiến đấu Nga mang theo tên lửa. (Ảnh: theguardian)
Đoạn băng được Bộ Quốc phòng Nga phát đi cho thấy, hình ảnh 1 máy bay chiến đấu của Nga cất cánh mang theo 1 tên lửa lớn trước khi phóng đi vào giữa chuyến bay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ phóng diễn ra theo đúng kế hoạch và tên lửa đã nhằm trúng mục tiêu giả định

Tổng thống Nga Putin đã công bố một loạt vũ khí mới trong Thông điệp liên bang hôm 1/3, giữa bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Nga đang tới gần. Được thiết kế nhằm phá hủy các mục tiêu trên mặt đất và trên mặt nước, tên lửa Kinzhal có tốc độ bay nhanh gấp 10 lần đốc độ âm thanh, có thể vượt qua các hệ thống phòng không/. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 loại vũ khí Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ phải dè chừng
5 loại vũ khí Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ phải dè chừng

VOV.VN - Phần viết dưới đây nói về vũ khí lợi hại mà người Nga có thể sử dụng trong một cuộc đụng độ giới hạn với Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và đông Địa Trung Hải.

5 loại vũ khí Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ phải dè chừng

5 loại vũ khí Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ phải dè chừng

VOV.VN - Phần viết dưới đây nói về vũ khí lợi hại mà người Nga có thể sử dụng trong một cuộc đụng độ giới hạn với Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và đông Địa Trung Hải.

"Vũ khí Nga góp phần đáng kể trong hoạt động chống IS"
"Vũ khí Nga góp phần đáng kể trong hoạt động chống IS"

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid Al Obeidi.

"Vũ khí Nga góp phần đáng kể trong hoạt động chống IS"

"Vũ khí Nga góp phần đáng kể trong hoạt động chống IS"

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid Al Obeidi.

Sức mạnh vũ khí Nga “không đe dọa ai”?
Sức mạnh vũ khí Nga “không đe dọa ai”?

VOV.VN - Trong 10 năm tới, Nga sẽ chi khoảng 19.000 tỷ Ruble cho việc mua sắm, bảo dưỡng và phát triển các loại vũ khí và thiết bị quân sự.

Sức mạnh vũ khí Nga “không đe dọa ai”?

Sức mạnh vũ khí Nga “không đe dọa ai”?

VOV.VN - Trong 10 năm tới, Nga sẽ chi khoảng 19.000 tỷ Ruble cho việc mua sắm, bảo dưỡng và phát triển các loại vũ khí và thiết bị quân sự.