Nga: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" chống lại Nga

VOV.VN - Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" trong cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay ngày 19/4.

"Sự quan tâm của phương Tây với Ukraine và người dân nước này thật ích kỷ và tư lợi. Họ chỉ cần Ukraine như một bia đỡ đạn trong cuộc chiến ủy nhiệm với Nga 'cho tới người Ukraine cuối cùng".

Quan chức ngoại giao Nga cũng cho biết Nga đã mở các hành lang nhân đạo hàng ngày nhưng phía Ukraine ngần ngại sử dụng chúng.

"Chúng tôi đã mở các hành lang nhân đạo hàng ngày, chúng tôi tuyên bố ngừng bắn mỗi ngày. Thậm chí ngày hôm nay chúng tôi cũng làm điều đó tại nhà máy điện Azovstal ở Mariupol nhưng phía Ukraine không sử dụng nó. Họ phớt lờ những đề nghị này".

Ông Polyansky cũng thông báo các lực lượng quân đội Nga sẽ phá hủy các thiết bị quân sự lỗi thời mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

"Các thành viên Đông Âu của NATO dường như rất hài lòng. Họ không còn phải nghĩ đến việc làm thế nào loại bỏ những vũ khí thời Liên Xô lỗi thời nữa. Trong khi hứa hẹn cung cấp cho Ukraine các thiết bị mới của NATO thì họ chỉ sẵn sàng chuyển các loại vũ khí không thể bắn hay di chuyển bởi biết rằng quân đội Nga sẽ 'nghiền nát' những khối kim loại bỏ đi này", nhà ngoại giao Nga bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc: Ukraine sẽ nhận thêm máy bay từ các đồng minh của Mỹ
Lầu Năm Góc: Ukraine sẽ nhận thêm máy bay từ các đồng minh của Mỹ

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 19/4 cho biết, quân đội Ukraine sẽ nhận thêm máy bay, cũng như các linh kiện sửa chữa máy bay.

Lầu Năm Góc: Ukraine sẽ nhận thêm máy bay từ các đồng minh của Mỹ

Lầu Năm Góc: Ukraine sẽ nhận thêm máy bay từ các đồng minh của Mỹ

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 19/4 cho biết, quân đội Ukraine sẽ nhận thêm máy bay, cũng như các linh kiện sửa chữa máy bay.

Mỹ, Anh và Canada sẽ hỗ trợ thêm pháo cho Ukraine
Mỹ, Anh và Canada sẽ hỗ trợ thêm pháo cho Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ, Anh, Canada ngày 19/4 cam kết sẽ gửi thêm pháo cho Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang giai đoạn mới.

Mỹ, Anh và Canada sẽ hỗ trợ thêm pháo cho Ukraine

Mỹ, Anh và Canada sẽ hỗ trợ thêm pháo cho Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ, Anh, Canada ngày 19/4 cam kết sẽ gửi thêm pháo cho Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang giai đoạn mới.

Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)
Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)

VOV.VN - Theo Tiến sĩ Kortunov, xung đột Nga-Ukraine (khởi phát vào tháng 2/2022) là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” cho tới nay. Và Nga, dù có những thành công trong chính sách đối ngoại 30 năm qua, sẽ gặp muôn vàn trở lực khi cố trở thành một thủ lĩnh của cả khu vực.

Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)

Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)

VOV.VN - Theo Tiến sĩ Kortunov, xung đột Nga-Ukraine (khởi phát vào tháng 2/2022) là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” cho tới nay. Và Nga, dù có những thành công trong chính sách đối ngoại 30 năm qua, sẽ gặp muôn vàn trở lực khi cố trở thành một thủ lĩnh của cả khu vực.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong ngày 19/4/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong ngày 19/4/2022.