Nga quyết không để thế lực bên ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, sự lựa chọn của người dân Nga trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia phải được bảo vệ khỏi mọi nỗ lực can thiệp.

Phát biểu tại cuộc gặp với những người đứng đầu các phái đảng trong Duma Quốc gia Nga, Tổng thống V.Putin nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử quốc hội liên bang có tầm quan trọng đặc biệt đối với đất nước, đối với sự phát triển ổn định, hiệu quả của nhà nước Nga, để giải quyết thành công những nhiệm vụ quan trọng nhất được phản ánh trong các dự án quốc gia.

Tất cả chúng đều phục vụ cho một mục tiêu chính - nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa nó lên một tầm cao hơn, khác biệt về cơ bản. Đó là một yêu cầu trực tiếp, là một nhiệm vụ rõ ràng đối với tất cả các cấp chính quyền, người dân không chỉ chờ đợi, mà đòi hỏi một cách chính đáng những kết quả và thay đổi hữu hình, và một trách nhiệm cao, đặc biệt thuộc về các đảng lớn trong Duma.

Theo lời của người đứng đầu nước Nga, điều này rất quan trọng đối với cử tri, chính họ sẽ quyết định kết quả của chiến dịch bầu cử. Chính họ, những công dân Nga, sẽ đưa ra lựa chọn của mình.

“Chúng ta phải bảo vệ sự lựa chọn này khỏi mọi nỗ lực can thiệp từ bên ngoài. Chúng ta không thể và sẽ không để xảy ra bất kỳ đòn giáng nào vào chủ quyền của Nga, vào quyền của người dân chúng ta được làm chủ trên đất của mình. Tôi biết rằng, chúng ta có một cách tiếp cận chung ở đây, một sự đồng thuận về bản chất. Tôi tin rằng, các đồng chí như trước đây, sẽ có một lập trường quốc gia vững chắc, đoàn kết, ở đây” - Tổng thống Putin tuyên bố.

Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia năm 2021 phải được tổ chức công khai, trung thực, xứng đáng, trên cơ sở cạnh tranh cao. Điều này quan trọng đối với các đảng dẫn đầu của Nga, đối với những lực lượng xã hội không có đại diện trong quốc hội, nhưng có kế hoạch tham gia bầu cử .

Theo luật, cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga năm nay sẽ diễn ra vào ngày 19/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào Duma quốc gia năm 2021
Nga chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào Duma quốc gia năm 2021

VOV.VN - Cuộc bầu cử vào Duma quốc gia (Hạ viện) Nga sẽ diễn ra vào ngày 19/9 năm nay. Cùng với bỏ phiếu trực tiếp, ở 6 chủ thể của Liên bang Nga, bao gồm thủ đô Moscow sẽ tiến hành bỏ phiếu điện tử từ xa.

Nga chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào Duma quốc gia năm 2021

Nga chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào Duma quốc gia năm 2021

VOV.VN - Cuộc bầu cử vào Duma quốc gia (Hạ viện) Nga sẽ diễn ra vào ngày 19/9 năm nay. Cùng với bỏ phiếu trực tiếp, ở 6 chủ thể của Liên bang Nga, bao gồm thủ đô Moscow sẽ tiến hành bỏ phiếu điện tử từ xa.

Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga
Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

VOV.VN - Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử chọn 450 đại biểu Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga vào ngày 18/9 trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều khó khăn. 

Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

VOV.VN - Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử chọn 450 đại biểu Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga vào ngày 18/9 trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều khó khăn. 

Nga: Hàng chục nghìn người phản đối kết quả bầu cử Duma
Nga: Hàng chục nghìn người phản đối kết quả bầu cử Duma

Tại tthủ đô Moscow, hơn 50.000 cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh, trật tự.

Nga: Hàng chục nghìn người phản đối kết quả bầu cử Duma

Nga: Hàng chục nghìn người phản đối kết quả bầu cử Duma

Tại tthủ đô Moscow, hơn 50.000 cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh, trật tự.