Nga ra cảnh báo rắn khi phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Khi chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, phương Tây đã bắt đầu thay đổi chính sách viện trợ vũ khí, mở rộng việc cung cấp các loại vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Trước động thái của phương Tây, nhà chức trách Nga hôm qua (16/1) đã ra cảnh báo cứng rắn. Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, phương Tây đang sử dụng Ukraine là công cụ để thực hiện các mục tiêu chống Nga.

Theo ông Peskov, việc phương Tây cung cấp các vũ khí tối tân hơn cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc chiến mà chỉ khiến xung đột leo thang hơn nữa. Ông đồng thời cảnh báo, tất cả xe tăng của phương Tây, trong đó có Anh sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

"Chúng tôi đánh giá và nhìn nhận hành vi này rất tiêu cực. Anh và các nước phương Tây khác đều nói về kế hoạch cung cấp mới các thiết bị quân sự công nghệ và tiên tiến hơn cho Ukraine. Hành động này của không thể thay đổi tình hình thực địa. Họ phải hiểu điều này. Họ chỉ làm kéo dài toàn bộ câu chuyện và gây thêm rắc rối cho Ukraine. Họ đang sử dụng đất nước Ukraine như một công cụ để đạt được các mục tiêu chống Nga. Chiến dịch quân sự của chúng tôi sẽ tiếp tục và những vũ khí của họ sẽ bị thiêu rụi.”  

Nga trước đó đã nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây bơm vũ khí vào Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO và rằng bất cứ lô vũ khí nào của nước ngoài vào Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Nga.

Mỹ và các nước đồng minh phương Tây những ngày qua đang chạy đua cung cấp các loại xe bọc thép cho Ukraine. Văn phòng thủ tướng Anh ngày 14/1 thông báo, 14 xe tăng Challenger 2, 30 pháo tự hành AS90 sẽ được chuyển đến Ukraine trong vài tuần tới. Trước đó, Mỹ công bố gói viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley. Đức và Pháp cũng đã tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, với việc Pháp đồng ý cung cấp thiết giáp AMX-10 và Đức thông báo sẽ gửi 40 xe chiến đấu bộ binh Marder.

Những cam kết mới này dường như đánh dấu sự đổi chính sách của các nước phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Không dừng lại ở việc cung cấp vũ khí tác chiến mặt đất hạng nhẹ, phương Tây giờ đã bắt đầu chuyển sang cân nhắc cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tác chiến mặt đất hạng nặng như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe thiết giáp chuẩn NATO cho Ukraine.  

Kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bùng phát từ cuối tháng 2/ 2022, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã viện trợ an ninh hàng tỷ đô la và vũ khí cho Ukraine. Theo đánh giá của giới chuyên gia, nếu các nước phương Tây vẫn tiếp tục duy trì quy mô và tốc độ viện trợ như hiện nay cho Ukraine, cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.  Trong bối cảnh đàm phán Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc và vũ khí của phương Tây tiếp tục được bơm ra chiến trường thì cơ hội cho việc nối lại hòa đàm là rất mong manh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh Ukraine phóng tên lửa Grad vào mục tiêu gần Bakhmut
Cận cảnh Ukraine phóng tên lửa Grad vào mục tiêu gần Bakhmut

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine ngày 15/1 đã phóng tên lửa Grad có từ thời Liên Xô vào các cứ điểm của Nga gần Bakhmut.

Cận cảnh Ukraine phóng tên lửa Grad vào mục tiêu gần Bakhmut

Cận cảnh Ukraine phóng tên lửa Grad vào mục tiêu gần Bakhmut

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine ngày 15/1 đã phóng tên lửa Grad có từ thời Liên Xô vào các cứ điểm của Nga gần Bakhmut.

Nhân chứng mô tả khoảnh khắc hãi hùng khi máy bay lao xuống hẻm núi ở Nepal
Nhân chứng mô tả khoảnh khắc hãi hùng khi máy bay lao xuống hẻm núi ở Nepal

VOV.VN - Cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết, ít nhất 68 người trên chiếc máy bay chở khách ATR 72 của hãng hàng không Yeti Airlines đã thiệt mạng khi chiến máy bay này bị rơi ở vùng Pokhara, miền Trung Nepal ngày 15/1.

Nhân chứng mô tả khoảnh khắc hãi hùng khi máy bay lao xuống hẻm núi ở Nepal

Nhân chứng mô tả khoảnh khắc hãi hùng khi máy bay lao xuống hẻm núi ở Nepal

VOV.VN - Cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết, ít nhất 68 người trên chiếc máy bay chở khách ATR 72 của hãng hàng không Yeti Airlines đã thiệt mạng khi chiến máy bay này bị rơi ở vùng Pokhara, miền Trung Nepal ngày 15/1.

Nghị sỹ Mỹ: An ninh quốc gia có thể bị đe dọa từ vụ tài liệu mật của ông Biden
Nghị sỹ Mỹ: An ninh quốc gia có thể bị đe dọa từ vụ tài liệu mật của ông Biden

VOV.VN - Nghị sỹ Dân chủ Adam Schiff, bang California nói rằng, ông không loại trừ khả năng an ninh quốc gia có thể gặp nguy hiểm do Tổng thống Joe Biden xử lý sai các tài liệu mật.

Nghị sỹ Mỹ: An ninh quốc gia có thể bị đe dọa từ vụ tài liệu mật của ông Biden

Nghị sỹ Mỹ: An ninh quốc gia có thể bị đe dọa từ vụ tài liệu mật của ông Biden

VOV.VN - Nghị sỹ Dân chủ Adam Schiff, bang California nói rằng, ông không loại trừ khả năng an ninh quốc gia có thể gặp nguy hiểm do Tổng thống Joe Biden xử lý sai các tài liệu mật.

Người Việt tại Ukraine kể về hành trình sơ tán gian nan khi chiến sự bùng phát
Người Việt tại Ukraine kể về hành trình sơ tán gian nan khi chiến sự bùng phát

VOV.VN - Hành trình sơ tán khỏi các vùng chiến sự của Ukraine rất gian nan, vất vả. Nhưng chính trong hoàn cảnh hoạn nạn đó, người Việt Nam tại Ukraine đã phát huy truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách, luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Người Việt tại Ukraine kể về hành trình sơ tán gian nan khi chiến sự bùng phát

Người Việt tại Ukraine kể về hành trình sơ tán gian nan khi chiến sự bùng phát

VOV.VN - Hành trình sơ tán khỏi các vùng chiến sự của Ukraine rất gian nan, vất vả. Nhưng chính trong hoàn cảnh hoạn nạn đó, người Việt Nam tại Ukraine đã phát huy truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách, luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Nga còn bao nhiêu tên lửa sau hàng loạt cuộc tập kích vào Ukraine?
Nga còn bao nhiêu tên lửa sau hàng loạt cuộc tập kích vào Ukraine?

VOV.VN - Câu hỏi về việc Nga còn lại bao nhiêu tên lửa đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt suốt 3 tháng tháng qua, khi Nga bắt đầu tiến hành hàng loạt cuộc tấn công lớn vào mạng lưới năng lượng của Ukraine, với tần suất từ 1 đến 2 tuần một lần.

Nga còn bao nhiêu tên lửa sau hàng loạt cuộc tập kích vào Ukraine?

Nga còn bao nhiêu tên lửa sau hàng loạt cuộc tập kích vào Ukraine?

VOV.VN - Câu hỏi về việc Nga còn lại bao nhiêu tên lửa đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt suốt 3 tháng tháng qua, khi Nga bắt đầu tiến hành hàng loạt cuộc tấn công lớn vào mạng lưới năng lượng của Ukraine, với tần suất từ 1 đến 2 tuần một lần.