Nga ra điều kiện với EU: Nếu muốn khí đốt, hãy mở lại Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 16/9 bác bỏ cáo buộc Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Ông cũng nêu rõ, nếu EU muốn cung cấp thêm khí đốt họ cần phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngăn chặn việc vận hành đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Phát biểu với báo chí sau Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan, Tổng thống Putin cho rằng, chính “chương trình nghị sự xanh” đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Ông khẳng định Nga sẽ thực hiện các nghĩa vụ về năng lượng của nước này.

“Điểm mấu chốt là nếu các bạn có nhu cầu gia tăng khí đốt, chỉ cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2, được xây dựng với công suất 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm. Họ chỉ cần nhấn nút và mọi thứ sẽ được thực hiện”, ông Putin nói.

Dòng chảy phương Bắc 2 chạy qua biển Baltic, gần như song song với Dòng chảy phương Bắc 1 đã được hoàn thành năm 2021, nhưng Đức đã quyết định dừng quá trình phê duyệt dự án chỉ vài ngày trước khi Nga đưa quân vào Ukraine.

Châu Âu đã cáo buộc Nga vũ khí hóa năng lượng để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Nga cho rằng phương Tây đã phát động một cuộc chiến tranh kinh tế và các lệnh trừng phạt đã cản trở hoạt động của đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1.

Moscow đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho một số quốc gia, bao gồm cả Bulgaria và Ba Lan, vì các nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Hồi đầu tháng 9, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga thông báo đã ngừng vô thời hạn hoạt động của đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, làm dấy lên mối lo ngại mới về tình trạng thiếu hụt khí đốt, và có thể buộc các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) phải áp dụng phân bổ khí đốt theo hạn mức trong mùa Đông tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa chống hạm tại Bắc Cực
Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa chống hạm tại Bắc Cực

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 cho biết, quân đội Nga vừa thử nghiệm hệ thống vũ khí chống hạm trong môi trường khắc nghiệt ở Bắc Cực, trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự nhằm kiểm tra tính sẵn sàng của quân đội tại khu vực này.

Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa chống hạm tại Bắc Cực

Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa chống hạm tại Bắc Cực

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 cho biết, quân đội Nga vừa thử nghiệm hệ thống vũ khí chống hạm trong môi trường khắc nghiệt ở Bắc Cực, trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự nhằm kiểm tra tính sẵn sàng của quân đội tại khu vực này.

Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả mạnh mẽ hơn nếu Ukraine gia tăng sức ép
Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả mạnh mẽ hơn nếu Ukraine gia tăng sức ép

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 16/9 cảnh báo Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu quân đội của nước này chịu sức ép gia tăng.

Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả mạnh mẽ hơn nếu Ukraine gia tăng sức ép

Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả mạnh mẽ hơn nếu Ukraine gia tăng sức ép

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 16/9 cảnh báo Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu quân đội của nước này chịu sức ép gia tăng.

Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả
Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 16/9 thừa nhận rằng, các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga.

Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả

Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 16/9 thừa nhận rằng, các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga.

Nga phá hủy 5 kho đạn và đánh chặn hơn 30 tên lửa Ukraine
Nga phá hủy 5 kho đạn và đánh chặn hơn 30 tên lửa Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/9 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các đơn vị và lực lượng dự bị cùng kho đạn dược của Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga theo nhiều hướng.

Nga phá hủy 5 kho đạn và đánh chặn hơn 30 tên lửa Ukraine

Nga phá hủy 5 kho đạn và đánh chặn hơn 30 tên lửa Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/9 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các đơn vị và lực lượng dự bị cùng kho đạn dược của Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga theo nhiều hướng.