Nga ráo riết truy tìm “góa phụ đen”

VOV.VN - Người phụ nữ này là thành viên của nhóm khủng bố “Tiểu vương quốc Kavkaz” do Doku Umarov đứng đầu.

Ngày 21/1, ABC News đưa tin, cảnh sát Sochi (Nga) đã ra thông báo truy nã khẩn cấp một người phụ nữ được giao nhiệm vụ đánh bom tự sát. Cảnh sát cho rằng, người phụ nữ này có thể đã vượt qua vòng kiểm tra an ninh của Nga và hiện đang có mặt tại thành phố Sochi- nơi sẽ diễn ra Thế vận hội Mùa Đông sắp tới.

Nhân viên một khách sạn ở Sochi trả lời phóng viên ABC News cho biết lệnh truy nã đã được chính quyền địa phương công bố rộng rãi vào cuối tuần qua.
"Góa phụ đen"  Ruzanna Ibragimova (Ảnh: Supplied)

      
Người phụ nữ này là Ruzanna Ibragimova, biệt danh Salima, 22 tuổi, vợ của một chiến binh Hồi giáo đã thiệt mạng trong một cuộc đấu súng với cảnh sát năm 2013 tại Dagestan.

ABC News cũng cho biết, người phụ nữ này là thành viên của nhóm khủng bố “Tiểu vương quốc Kavkaz” do Doku Umarov đứng đầu. Doku Umarov từng nhiều lần đe dọa đe dọa sẽ tấn công vào Thế vận hội Mùa Đông Sochi.

Một cảnh sát cho hay lệnh truy nã nên được đăng trên một website tin tức của Sochi và đồng thời thông báo, người phụ nữ nhận nhiệm vụ đánh bom đã rời Dagestan từ đầu tháng 1 và đến Sochi từ khoảng 10 ngày trước.

Các chuyên gia an ninh nhận định, Nga sẽ gặp rắc rối không nhỏ nếu để “góa phụ đen” có mặt tại Sochi, bất chấp các nhà chức trách Nga đã tiến hành các biện pháp thắt chặt an ninh.

Christopher Swift, giáo sư trường Đại học Georgetown, chuyên nghiên cứu về các nhóm phiến quân ở Bắc Kavkaz, cho biết: “Điều thực sự đáng lo ngại với một người phụ nữ mang bom là họ có thể dễ dàng xâm nhập vào các địa điểm ở trong nhà hoặc ở ngoài trời hơn”- Swift nói.

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) từ chối bình luận về thông tin trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên