Nga rút chuyên gia quân sự khỏi Venezuela

VOV.VN - Nga chuẩn bị rút các chuyên gia quân sự ở Venezuela về nước trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump vào cuối tuần này.

Động thái trên diễn ra sau 3 tháng Moscow khiến Washington giận dữ vì đã đưa khoảng 100 chuyên gia quân sự tới Venezuela.

"Máy bay Il-62 chở các chuyên gia quân sự Nga ở Venezuela trong những tháng qua sẽ rời Caracas để trở về Moscow ngày 26/6 (giờ địa phương)”, Đại sứ quán Nga tại Caracas khẳng định trong một tuyên bố trên Facebook.

Máy bay Ilyushin Il-62M - một trong 2 máy bay quân sự Nga chở các chuyên gia và thiết bị tới Venezuela hồi tháng 3/2019 hạ cánh ở sân bay quốc tế Simon Bolivar. Ảnh: Yuri Cortez

Một tùy viên báo chí của Đại sứ quán cũng thông tin với AFP rằng "một máy bay" chuẩn bị rời Venezuela tới Moscow song từ chối bình luận thêm về thời gian và các nội dung chi tiết khác của kế hoạch này.

Đại sứ quán Nga tại Caracas cũng lý giải thêm về sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga trong thời gian qua ở Venezuela: "Nga đã chuyển cho Venezuela các thiết bị công nghệ cao đòi hỏi sự bảo trì thường xuyên. Ngoài ra, các chuyên gia Nga cũng hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cho Venezuela".

"Nga không hiện diện quân sự ở Venezuela mà chỉ hoàn thành các điều khoản trong hợp đồng với nước này và không hề có bất kỳ mục đích nào khiến tình hình ở đây thêm bất ổn", Đại sứ quán Nga khẳng định thêm.

Các chuyên gia Nga rời khỏi Venezuela ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản ngày 28/6 này.

Hồi đầu tháng 6/2019, tờ Wall Street Journal cho biết Nga đã cắt giảm số chuyên viên ở Venezuela do thiếu các hợp đồng mới và nhận ra rằng chính phủ Tổng thống Maduro không còn có thể chi trả cho các dịch vụ mà Moscow cung cấp nữa.

Sau khi bài báo trên được đăng tải, Tổng thống Trump đã tweet rằng: "Nga đã thông báo cho chúng tôi rằng họ đã rút hầu hết nhân viên khỏi Venezuela". Tuy nhiên sau đó, Nga đã phủ nhận cả bài báo của Wall Street Journal và tuyên bố của ông Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela đóng cửa các lãnh sự quán tại Canada
Venezuela đóng cửa các lãnh sự quán tại Canada

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Venezuela, bước đi này là nhằm phản ứng trước quyết định của Canada tạm thời đóng cửa Đại sứ quán của mình ở Caracas.

Venezuela đóng cửa các lãnh sự quán tại Canada

Venezuela đóng cửa các lãnh sự quán tại Canada

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Venezuela, bước đi này là nhằm phản ứng trước quyết định của Canada tạm thời đóng cửa Đại sứ quán của mình ở Caracas.

17 người bị bắt liên quan đến âm mưu đảo chính ở Venezuela
17 người bị bắt liên quan đến âm mưu đảo chính ở Venezuela

VOV.VN - Chính phủ Venezuela ngày 11/6 thông báo, 17 người đã bị bắt giữ với cáo buộc tiến hành đảo chính bất thành ngày 30/4 vừa qua.

17 người bị bắt liên quan đến âm mưu đảo chính ở Venezuela

17 người bị bắt liên quan đến âm mưu đảo chính ở Venezuela

VOV.VN - Chính phủ Venezuela ngày 11/6 thông báo, 17 người đã bị bắt giữ với cáo buộc tiến hành đảo chính bất thành ngày 30/4 vừa qua.

Máy bay quân sự Nga hạ cánh ở sân bay Venezuela
Máy bay quân sự Nga hạ cánh ở sân bay Venezuela

VOV.VN - Nếu được xác nhận, có vẻ như đây cũng là chiếc máy bay đã tới Venezuela hồi tháng 3/2019 cùng 1 chiếc máy bay khác.

Máy bay quân sự Nga hạ cánh ở sân bay Venezuela

Máy bay quân sự Nga hạ cánh ở sân bay Venezuela

VOV.VN - Nếu được xác nhận, có vẻ như đây cũng là chiếc máy bay đã tới Venezuela hồi tháng 3/2019 cùng 1 chiếc máy bay khác.

Venezuela mở lại biên giới với Colombia
Venezuela mở lại biên giới với Colombia

VOV.VN - Venezuela đóng cửa biên giới với một số nước hồi tháng 2, viện dẫn lý do Mỹ đang cố gắng sử dụng viện trợ nhân đạo như cái cớ để xâm chiếm nước này.

Venezuela mở lại biên giới với Colombia

Venezuela mở lại biên giới với Colombia

VOV.VN - Venezuela đóng cửa biên giới với một số nước hồi tháng 2, viện dẫn lý do Mỹ đang cố gắng sử dụng viện trợ nhân đạo như cái cớ để xâm chiếm nước này.

Venezuela nhận chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 2
Venezuela nhận chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 2

VOV.VN - Chuyến hàng viện trợ thứ 2 gồm thuốc men và máy phát điện cho bệnh viện đã được phía Venezuela tiếp nhận.

Venezuela nhận chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 2

Venezuela nhận chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 2

VOV.VN - Chuyến hàng viện trợ thứ 2 gồm thuốc men và máy phát điện cho bệnh viện đã được phía Venezuela tiếp nhận.

Tổng thống Venezuela tuyên bố đập tan âm mưu đảo chính của phe đối lập
Tổng thống Venezuela tuyên bố đập tan âm mưu đảo chính của phe đối lập

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 26/6 tuyên bố các lực lượng an ninh đã làm thất bại một âm mưu đảo chính của phe đối lập.

Tổng thống Venezuela tuyên bố đập tan âm mưu đảo chính của phe đối lập

Tổng thống Venezuela tuyên bố đập tan âm mưu đảo chính của phe đối lập

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 26/6 tuyên bố các lực lượng an ninh đã làm thất bại một âm mưu đảo chính của phe đối lập.