Nga rút khỏi Hiệp ước kiểm soát quân sự của châu Âu

VOV.VN - Lý do Nga đưa ra: trong khi Moscow luôn bị phương Tây kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quân sự, thì NATO lại liên tục mở rộng đồng minh về phía Đông.

Theo Bộ ngoại giao Nga, nước này chấm dứt mọi hoạt động trong Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu ( CFE) bắt đầu từ hôm nay (11/3).

Xe tăng Nga tại trung tâm huấn luyện Anastasyevsky thuộc khu vực Khabarovsk (ảnh: RUVR)
Trong một tuyên bố tối ngày 10/3, Bộ ngoại giao Nga nêu rõ nước này sẽ tạm ngừng tham gia vào nhóm tư vấn trong phạm vi hoạt động của Hiệp ước vừa nêu vì những lý do liên quan đến chính trị, tài chính và sự “không bình đẳng” trong việc tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước.

Theo Bộ ngoại giao Nga, trong khi Moscow luôn bị phương Tây kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quân sự, thì NATO lại liên tục mở rộng đồng minh về phía Đông. Không còn tham gia vào việc trao đổi thông tin với các nước trong Hiệp ước nữa, nhưng Nga sẽ cử Belarus làm đại diện cho các lợi ích của mình trong các phiên thảo luận nhóm sau này.

Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu ban đầu được ký kết bởi 16 quốc gia thành viên NATO và 6 thành viên của Liên minh quân sự khối Warsaw vào năm 1990. Hiệp ước quy định mức giới hạn về số lượng vũ khí thông thường như xe tăng, xe thiết giáp, trực thăng, máy bay chiến đấu... mà mỗi nước tham gia ký kết CEF được phép sở hữu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO
Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO

VOV.VN - Nga đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước này sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với NATO nếu Ukraine gia nhập khối quân sự này.

Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO

Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO

VOV.VN - Nga đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước này sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với NATO nếu Ukraine gia nhập khối quân sự này.

Nga- châu Âu căng thẳng sau đề xuất thành lập quân đội chung của EU
Nga- châu Âu căng thẳng sau đề xuất thành lập quân đội chung của EU

VOV.VN - Sự ra đời của quân đội châu Âu, nếu diễn ra, chắc chắn sẽ gây ra sự cạnh tranh, thậm chí đối địch giữa Nga và châu Âu.

Nga- châu Âu căng thẳng sau đề xuất thành lập quân đội chung của EU

Nga- châu Âu căng thẳng sau đề xuất thành lập quân đội chung của EU

VOV.VN - Sự ra đời của quân đội châu Âu, nếu diễn ra, chắc chắn sẽ gây ra sự cạnh tranh, thậm chí đối địch giữa Nga và châu Âu.

Nga: Cuộc diễn tập của NATO tại khu vực sát với Crimea là khiêu khích
Nga: Cuộc diễn tập của NATO tại khu vực sát với Crimea là khiêu khích

Theo Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc diễn tập của các tàu chiến thuộc NATO ở Biển Đen trong vùng sát với Crimea là tín hiệu báo động và sự khiêu khích.

Nga: Cuộc diễn tập của NATO tại khu vực sát với Crimea là khiêu khích

Nga: Cuộc diễn tập của NATO tại khu vực sát với Crimea là khiêu khích

Theo Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc diễn tập của các tàu chiến thuộc NATO ở Biển Đen trong vùng sát với Crimea là tín hiệu báo động và sự khiêu khích.

Hòa bình tại Đông Ukraine chưa thể hạ nhiệt được quan hệ Nga-NATO
Hòa bình tại Đông Ukraine chưa thể hạ nhiệt được quan hệ Nga-NATO

VOV.VN - Những cuộc triển khai quân, vũ khí cùng hàng loạt cuộc tập trận quy mô lớn ở sát biên giới Nga trong thời gian qua khiến Nga phải lên tiếng.

Hòa bình tại Đông Ukraine chưa thể hạ nhiệt được quan hệ Nga-NATO

Hòa bình tại Đông Ukraine chưa thể hạ nhiệt được quan hệ Nga-NATO

VOV.VN - Những cuộc triển khai quân, vũ khí cùng hàng loạt cuộc tập trận quy mô lớn ở sát biên giới Nga trong thời gian qua khiến Nga phải lên tiếng.

Nga đề xuất cấm đưa vũ khí ra ngoài không gian
Nga đề xuất cấm đưa vũ khí ra ngoài không gian

VOV.VN - Đây là đề xuất được phái đoàn Nga đưa ra tại một hội nghị giải giáp vũ khí diễn ra ngày 10/3 ở Geneva, Thụy Sỹ.

Nga đề xuất cấm đưa vũ khí ra ngoài không gian

Nga đề xuất cấm đưa vũ khí ra ngoài không gian

VOV.VN - Đây là đề xuất được phái đoàn Nga đưa ra tại một hội nghị giải giáp vũ khí diễn ra ngày 10/3 ở Geneva, Thụy Sỹ.

Nga –  EU: Gia tăng hiềm khích
Nga – EU: Gia tăng hiềm khích

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đã kêu gọi thành lập lực lượng quân đội riêng của EU nhằm tăng cường an ninh cho khối này.

Nga –  EU: Gia tăng hiềm khích

Nga – EU: Gia tăng hiềm khích

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đã kêu gọi thành lập lực lượng quân đội riêng của EU nhằm tăng cường an ninh cho khối này.

Mâu thuẫn Nga – EU liệu có dẫn tới xung đột quân sự?
Mâu thuẫn Nga – EU liệu có dẫn tới xung đột quân sự?

VOV.VN - Hoạt động quân sự đang dồn dập ở các nước có biên giới với Nga cùng động thái EU kêu gọi thành lập quân đội riêng khiến phương Tây – Nga lại nóng lên nguy cơ đọ sức mạnh.

Mâu thuẫn Nga – EU liệu có dẫn tới xung đột quân sự?

Mâu thuẫn Nga – EU liệu có dẫn tới xung đột quân sự?

VOV.VN - Hoạt động quân sự đang dồn dập ở các nước có biên giới với Nga cùng động thái EU kêu gọi thành lập quân đội riêng khiến phương Tây – Nga lại nóng lên nguy cơ đọ sức mạnh.

Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine
Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga  cho rằng EU cần giới hạn hoạt động của các quan chức khối này khi họ tuyên bố thỏa thuận hòa bình Ukraine không có tiến triển.

Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine

Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga  cho rằng EU cần giới hạn hoạt động của các quan chức khối này khi họ tuyên bố thỏa thuận hòa bình Ukraine không có tiến triển.

Nga tiếp tục là nước xuất khẩu vũ khí thứ 2 thế giới
Nga tiếp tục là nước xuất khẩu vũ khí thứ 2 thế giới

VOV.VN -Báo cáo vừa công bố của công ty IHS (Mỹ) cho thấy, Nga vẫn là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai sau Mỹ.

Nga tiếp tục là nước xuất khẩu vũ khí thứ 2 thế giới

Nga tiếp tục là nước xuất khẩu vũ khí thứ 2 thế giới

VOV.VN -Báo cáo vừa công bố của công ty IHS (Mỹ) cho thấy, Nga vẫn là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai sau Mỹ.