Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, có một địa điểm tiềm năng để tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine, tuy nhiên sẽ cần phải được cả 2 bên chấp nhận.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Serbia, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine, trong đó có cả Belgrade.

Khi được hỏi liệu Belgrade (thủ đô của Serbia) có thể tổ chức các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine hay không, ông Lavrov nhấn mạnh hiện các bên đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm khác, trong đó có Belgrade”, ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, một địa điểm tiềm năng cần phải được cả 2 bên chấp nhận. “Chúng tôi đã có 3 vòng đàm phán trực tiếp ở Belarus. Sau đó chúng tôi gặp một số trục trặc kỹ thuật, khó gặp nhau trực tiếp và đã tổ chức một số cuộc gặp trực tuyến. Tôi nghĩ Belgrade là một thành phố hoàn hảo trên quan điểm về vị trí và vị thế. Thành phố này cũng phù hợp để tổ chức các cuộc đối thoại ở bất cứ cấp độ nào”.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga cho biết, vòng đàm phán trực tuyến với Ukraine đã diễn ra trong ngày 27/3. Hai bên đồng ý gặp mặt trực tiếp vào ngày 29-30/3.

Sau đó, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Erdogan với Tổng thống Nga Putin, các bên đã nhất trí phái đoàn Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại Istanbul.

Các vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine từ trước tới nay đều diễn ra tại Belarus. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ở Gomel ngày 28/2. Vòng đàm phán thứ 2 được tổ chức tại Belovezhskaya Pushcha, ngày 3/3. Vòng đàm phán thứ 3 được tổ chức ngày 7/3 tại Brest. Các vòng đàm phán sau đó được tổ chức theo hình thức trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia NATO có thể trở thành trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine
Quốc gia NATO có thể trở thành trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO, có thể trở thành nhân tố đóng vai trò ngày càng quan trọng cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa 2 quốc gia này.

Quốc gia NATO có thể trở thành trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine

Quốc gia NATO có thể trở thành trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO, có thể trở thành nhân tố đóng vai trò ngày càng quan trọng cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa 2 quốc gia này.

Tổng thống Zelensky nêu các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga
Tổng thống Zelensky nêu các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như đảm bảo an ninh, vẫn không thay đổi, Tổng thống Zelensky ngày 27/3 khẳng định.

Tổng thống Zelensky nêu các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga

Tổng thống Zelensky nêu các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như đảm bảo an ninh, vẫn không thay đổi, Tổng thống Zelensky ngày 27/3 khẳng định.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul
Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.