Nga sẵn sàng cắt giảm thêm số đầu đạn hạt nhân

Tổng thống Medvedev khẳng định số đầu đạn hạt nhân (mà Nga và Mỹ đều có thể duy trì), phải thấp hơn mức quy định trong Hiệp ước ký tại Moscow năm 2002 (1.700 đến 2.200 đơn vị).

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm nay (20/6) tuyên bố Nga sẵn sàng cắt giảm nhiều hơn nữa số đầu đạn hạt nhân so với số lượng quy định trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I).

Phát biểu tại Amsterdam sau khi hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende, Tổng thống Medvedev khẳng định số đầu đạn hạt nhân (mà Nga và Mỹ đều có thể duy trì), phải thấp hơn mức quy định trong Hiệp ước ký tại Moscow năm 2002 (1.700 đến 2.200 đơn vị).

Tổng thống Medvedev nêu rõ Nga chủ trương cùng Mỹ cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược một cách thiết thực và có thể kiểm soát được. Nga sẽ đàm phán với Mỹ về văn kiện mới thay thế START-I trên cơ sở chủ trương này.

Tư lệnh binh chủng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Nicolai Solosov cho rằng, Nga và Mỹ đều có thể giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.500 đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên