Nga sẵn sàng cung cấp vaccine phòng Covid-19 Sputnik V cho các nước có nhu cầu

VOV.VN - Ngày 21/11, phát biểu với các nhà lãnh đạo G20, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng cung cấp vaccine Sputnik V cho các nước có nhu cầu.

Tuần trước Nga thông báo, vaccine đầu tiên phòng chống Covid-19 của nước này, có tên là Sputnik V, đạt hiệu quả tới 92%. Nga cũng đang chuẩn bị cho ra mắt lọai vaccine phòng Covid-19 thứ hai và thứ ba, khẳng định việc bào chế vaccine là “mục tiêu chung”.

Vaccine thứ hai của Nga có tên là EpiVacCorona, Hãng bào chế loại vaccine này hôm qua thông báo sẽ sản xuất đại trà vào năm 2021, trong bố cảnh số ca mắc ở Nga ngày cày tăng cao kỷ lục.

Tình trạng lây nhiễm tăng cao gần đây đã khiến Nga vượt mốc 2 triệu ca, chỉ sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Pháp. Nhà chức trách Nga đã không áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc như hồi đầu năm mà tiến hành các biện pháp hạn chế ở từng khu vực./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G20 kêu gọi tiếp cận công bằng với vaccine phòng Covid-19
G20 kêu gọi tiếp cận công bằng với vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia kêu gọi lãnh đạo G20 hợp tác và chia sẻ để mọi người được tiếp cận vaccine phòng chống Covid-19 một cách công bằng.

G20 kêu gọi tiếp cận công bằng với vaccine phòng Covid-19

G20 kêu gọi tiếp cận công bằng với vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia kêu gọi lãnh đạo G20 hợp tác và chia sẻ để mọi người được tiếp cận vaccine phòng chống Covid-19 một cách công bằng.

Trung Quốc đưa lô vaccine Covid-19 đầu tiên tới Brazil
Trung Quốc đưa lô vaccine Covid-19 đầu tiên tới Brazil

VOV.VN - Ngày 19/11 vừa qua, lô vaccine Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa tới bang Sao Paulo của Brazil như một phần trong kế hoạch nhập 6 triệu liều vaccine từ Trung Quốc của bang này.

Trung Quốc đưa lô vaccine Covid-19 đầu tiên tới Brazil

Trung Quốc đưa lô vaccine Covid-19 đầu tiên tới Brazil

VOV.VN - Ngày 19/11 vừa qua, lô vaccine Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa tới bang Sao Paulo của Brazil như một phần trong kế hoạch nhập 6 triệu liều vaccine từ Trung Quốc của bang này.

Tổng thống Mỹ chỉ trích công ty dược trì hoãn “có chủ đích” công bố kết quả vaccine
Tổng thống Mỹ chỉ trích công ty dược trì hoãn “có chủ đích” công bố kết quả vaccine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại tuyên bố rằng, ông đã thắng cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời cáo buộc các công ty dược phẩm đã trì hoãn “một cách có chủ đích” việc thông báo vaccine ngừa Covid-19.

Tổng thống Mỹ chỉ trích công ty dược trì hoãn “có chủ đích” công bố kết quả vaccine

Tổng thống Mỹ chỉ trích công ty dược trì hoãn “có chủ đích” công bố kết quả vaccine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại tuyên bố rằng, ông đã thắng cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời cáo buộc các công ty dược phẩm đã trì hoãn “một cách có chủ đích” việc thông báo vaccine ngừa Covid-19.