Nga sẵn sàng đáp trả nếu NATO có hành động gây hấn liên quan INF

VOV.VN - Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov nhằm đáp trả lại lời của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc NATO sẽ có bước đi đáp trả Nga.

Hãng tin RIA dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay (26/6) cho biết, Moscow sẵn sàng đáp trả bằng bất kỳ bước đi nào, nếu NATO có những hành động được cho là gây hấn, liên quan Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được ký kết giữa Nga và Mỹ năm 1987.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov. Ảnh: Al-Monitor.

Phát biểu của ông Ryabkov nhằm đáp trả lại lời của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc NATO sẽ có bước đi đáp trả Nga, nếu Nga không phá hủy tên lửa 9M729 mới chế tạo trước thời hạn hiệp ước INF chính thức vô hiệu vào tháng 8.

Trong ngày hôm nay (26/6), Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc khối NATO sẽ thảo luận các bước đi kế tiếp nếu Nga kiên quyết không phá hủy tên lửa mà Mỹ nói rằng có thể thực hiện các vụ tấn công hạt nhân nhằm vào châu Âu. 

Mỹ và các đồng minh NATO muốn Nga tiêu hủy tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân 9M729/SSC-8, tên lửa mà Washington cáo buộc là “vi phạm trực tiếp và liên tục” INF. Tuy nhiên, Nga cho rằng, việc Mỹ yêu cầu Nga tiêu hủy tên lửa hành trình 9M729 là hành động không thể chấp nhận, đồng thời bác bỏ cáo buộc từ Washington rằng hệ thống này vi phạm INF. Bên cạnh đó, Nga cũng “tố” ngược lại Mỹ vi phạm INF khi triển khai lá chắn phòng thủ Aegis Ashore ở Romania và sắp tới là Ba Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran: Vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã thất bại
Iran: Vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã thất bại

VOV.VN -Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Iran Azari-Jahromi ngày 24/6 cho biết, các vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công.

Iran: Vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã thất bại

Iran: Vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã thất bại

VOV.VN -Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Iran Azari-Jahromi ngày 24/6 cho biết, các vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công.

Infographic: Tổ hợp tên lửa Raad Iran, “cơn ác mộng” của Không quân Mỹ
Infographic: Tổ hợp tên lửa Raad Iran, “cơn ác mộng” của Không quân Mỹ

VOV.VN - Hệ thống Raad lần đầu ra mắt trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Tehran hồi tháng 9/2012, nhằm cải thiện năng lực phòng không tầm trung của Iran

Infographic: Tổ hợp tên lửa Raad Iran, “cơn ác mộng” của Không quân Mỹ

Infographic: Tổ hợp tên lửa Raad Iran, “cơn ác mộng” của Không quân Mỹ

VOV.VN - Hệ thống Raad lần đầu ra mắt trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Tehran hồi tháng 9/2012, nhằm cải thiện năng lực phòng không tầm trung của Iran

Mỹ tính ván bài chiến lược tại châu Á sau khi INF bị hủy bỏ
Mỹ tính ván bài chiến lược tại châu Á sau khi INF bị hủy bỏ

VOV.VN - Mường tượng viễn cảnh tương lai sau khi INF bị hủy bỏ hoàn toàn, Mỹ đang xem xét bố trí hệ thống tên lửa tầm trung mới của nước này tại châu Á.

Mỹ tính ván bài chiến lược tại châu Á sau khi INF bị hủy bỏ

Mỹ tính ván bài chiến lược tại châu Á sau khi INF bị hủy bỏ

VOV.VN - Mường tượng viễn cảnh tương lai sau khi INF bị hủy bỏ hoàn toàn, Mỹ đang xem xét bố trí hệ thống tên lửa tầm trung mới của nước này tại châu Á.

Trung Quốc mong muốn Mỹ và Nga nối lại Hiệp ước tên lửa tầm trung INF
Trung Quốc mong muốn Mỹ và Nga nối lại Hiệp ước tên lửa tầm trung INF

VOV.VN - Trung Quốc coi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) là hiệp ước song phương quan trọng giữa Nga và Mỹ.

Trung Quốc mong muốn Mỹ và Nga nối lại Hiệp ước tên lửa tầm trung INF

Trung Quốc mong muốn Mỹ và Nga nối lại Hiệp ước tên lửa tầm trung INF

VOV.VN - Trung Quốc coi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) là hiệp ước song phương quan trọng giữa Nga và Mỹ.

Hệ thống phòng không S-500 của Nga sẵn sàng để sản xuất hàng loạt
Hệ thống phòng không S-500 của Nga sẵn sàng để sản xuất hàng loạt

VOV.VN - Theo nguồn tin từ nhà sản xuất, S-500 có năng lực phòng thủ tên lửa tiên tiến hơn nhiều so với hệ thống S-400 hiện nay.

Hệ thống phòng không S-500 của Nga sẵn sàng để sản xuất hàng loạt

Hệ thống phòng không S-500 của Nga sẵn sàng để sản xuất hàng loạt

VOV.VN - Theo nguồn tin từ nhà sản xuất, S-500 có năng lực phòng thủ tên lửa tiên tiến hơn nhiều so với hệ thống S-400 hiện nay.

Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đặt căn cứ gần biên giới Nga
Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đặt căn cứ gần biên giới Nga

VOV.VN - Mặc dù cho rằng sẽ khó có khả năng Mỹ đặt căn cứ quân sự gần biên giới Nga song Moscow tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả nếu Washington làm vậy.

Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đặt căn cứ gần biên giới Nga

Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đặt căn cứ gần biên giới Nga

VOV.VN - Mặc dù cho rằng sẽ khó có khả năng Mỹ đặt căn cứ quân sự gần biên giới Nga song Moscow tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả nếu Washington làm vậy.