Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 khẳng định, Nga không liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU, đồng thời tuyên bố sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình "Russia-1", Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể để giải quyết tình hình khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU.

Người đứng đầu điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc Nga có liên quan đến cuộc khủng hoảng lần này, đồng thời kêu gọi các nước tự giải quyết các vấn đề nội bộ của mình, không đùn đẩy vấn đề này cho nước khác.

“Tôi muốn mọi người biết rằng, chúng tôi không liên quan gì trong cuộc khủng hoảng. Ở đây người ta đang cố gắng áp đặt mọi trách nhiệm lên chúng tôi vì bất kỳ lý do gì và kể cả không vì lý do gì”.

Tổng thống Liên bang Nga cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin về cuộc khủng hoảng di cư từ các phương tiện truyền thông và chưa từng thảo luận vấn đề này với nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko trước đây.

Trước đó, phía Nga bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Belarus Lukashenko và quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ sớm có cuộc điện đàm và thảo luận về tình hình khủng hoảng di cư hiện này do phần lớn những người này đang tìm cách đến Đức.

Cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với Latvia, Litva và Ba Lan đã leo thang mạnh vào ngày 8/11, sau khi hàng ngàn người di cư từ Trung Đông, Bắc Phi đổ về đây từ đầu năm đến nay. Vài ngàn người di cư tiến đến biên giới Ba Lan và không rời khỏi khu vực này, một số người trong số họ cố gắng đi vào lãnh thổ của Ba Lan, phá vỡ hàng rào thép gai. 

Các nước EU cáo buộc Minsk cố tình làm leo thang khủng hoảng và kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng chính các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình trạng này, vì những hành động của phương Tây khiến người dân phải rời khỏi đất nước họ để tránh chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU sẽ công bố thêm các trừng phạt Belarus trong ngày 15/11
EU sẽ công bố thêm các trừng phạt Belarus trong ngày 15/11

VOV.VN - Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell ngày 14/11 tuyên bố EU sẽ sớm công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào chính quyền Belarus ngay trong thứ Hai (15/11) do vấn đề người di cư ở biên giới Belarus và Ba Lan.

EU sẽ công bố thêm các trừng phạt Belarus trong ngày 15/11

EU sẽ công bố thêm các trừng phạt Belarus trong ngày 15/11

VOV.VN - Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell ngày 14/11 tuyên bố EU sẽ sớm công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào chính quyền Belarus ngay trong thứ Hai (15/11) do vấn đề người di cư ở biên giới Belarus và Ba Lan.

Belarus muốn triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Iskander của Nga
Belarus muốn triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Iskander của Nga

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí National Defence của Nga đăng tải ngày 13/11, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng, Belarus muốn triển khai hệ thống tên lửa Iskander của Nga ở khu vực phía Nam và phía Tây nước này.

Belarus muốn triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Iskander của Nga

Belarus muốn triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Iskander của Nga

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí National Defence của Nga đăng tải ngày 13/11, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng, Belarus muốn triển khai hệ thống tên lửa Iskander của Nga ở khu vực phía Nam và phía Tây nước này.

Belarus dọa cắt dòng khí đốt sang EU, Tổng thống Nga cảnh báo hậu quả
Belarus dọa cắt dòng khí đốt sang EU, Tổng thống Nga cảnh báo hậu quả

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/11 nói rằng, Belarus đã không tham vấn với Nga trước khi dọa cắt dòng khí đốt vận chuyển từ Nga sang châu Âu, đồng thời nhấn mạnh một động thái như vậy có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Minsk và Moscow.

Belarus dọa cắt dòng khí đốt sang EU, Tổng thống Nga cảnh báo hậu quả

Belarus dọa cắt dòng khí đốt sang EU, Tổng thống Nga cảnh báo hậu quả

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/11 nói rằng, Belarus đã không tham vấn với Nga trước khi dọa cắt dòng khí đốt vận chuyển từ Nga sang châu Âu, đồng thời nhấn mạnh một động thái như vậy có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Minsk và Moscow.