Nga sẵn sàng giúp Ukraine thiết lập đối thoại với lực lượng ly khai

VOV.VN - Nga cho rằng, Tổng thống mới của Ukraine cần phải đưa ra các quyết định đúng đắn để đối thoại không đi vào ngõ cụt.

Kênh truyền hình RT ngày 28/5 đưa tin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin tuyên bố, Nga sẽ hỗ trợ Ukraine trong việc thiết lập các cuộc đối thoại với lực lượng ly khai ở miền Đông Nam nếu Kiev dừng các hoạt động quân sự tại đây.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Churkin nói: “Nếu nhà chức trách Ukraine dừng hoạt động quân sự trấn áp lực lượng ly khai, chúng tôi sẽ giúp Kiev thiết lập các cuộc đối thoại giữa 2 bên”.

Ông Churkin nhấn mạnh, miền Đông Nam Ukraine là "khu vực trì trệ", tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, chính quyền lâm thời Kiev không thể giải quyết vấn đề này bằng vũ lực hay tấn công vũ trang. Tuy vậy, ông hy vọng một trang mới trong quan hệ Nga - Ukraine sẽ sớm được mở ra, song khẳng định rằng điều này phụ thuộc phần lớn vào Kiev. 

Ông Churkin nói: “Các vấn đề của khu vực sẽ không thể được giải quyết nếu các vụ tấn công, đánh bom, pháo kích vẫn diễn ra”.

Ông Churkin khuyến cáo rằng, Tổng thống mới của Ukraine sẽ cần phải đưa ra các quyết định đúng đắn để đối thoại không đi vào ngõ cụt.

Ông Churkin cho rằng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng cần kêu gọi Kiev nhanh chóng chấm dứt chiến dịch trấn áp tại miền Đông Nam và tính đến lợi ích của tất cả người dân, theo "lộ trình" mà Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đưa ra. 

Đại diện Nga cũng thể hiện quan ngại trước việc một số ủy viên Hội đồng Bảo an đang tiếp tục biện minh cho hành động vũ lực của chính quyền lâm thời Ukraine. Theo ông, việc chấm dứt chiến dịch trấn áp ở miền Đông Nam Ukraine cho phép tiến tới một cuộc đối thoại toàn dân thực sự và phối hợp cải cách hiến pháp được toàn dân ủng hộ.

Trong tuyên bố của mình, ông Churkin cho biết, Nga đang hỗ trợ những nỗ lực để trả tự do cho các quan sát viên của OSCE bị bắt giữ ở Ukraine, trong đó có một người là công dân Nga.

Ông Churkin nói: “Chúng tôi nghiêm túc tìm cách giải quyết sự cố với hai nhóm quan sát viên của OSCE mà trong đó có một thành viên là công dân Nga. Chúng tôi đang sử dụng tất cả các biện pháp có trong khả năng của mình để những quan sát viên bị bắt gữ sớm được trả tự do”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên