Nga sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Peskov cho rằng, hành động của các nước phương Tây khi đưa ra các biện pháp hạn chế đối với Liên bang Nga là khó đoán định. Nga buộc phải thực hiện mọi biện pháp để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hôm nay (17/3) bình luận về các thông tin rằng, Washington có thể sớm công bố những hạn chế mới đối với Moscow, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng, khó có thể đoán trước được hành động của các nước phương Tây khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Do đó, Moscow tính đến tất cả các kịch bản về hành vi của các đối thủ.

Ông Dmitry Peskov lưu ý: Nga buộc phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình càng nhiều càng tốt và giảm thiểu rủi ro từ các lệnh trừng phạt mới có thể xảy ra của Mỹ. Nói chung, ông bày tỏ sự tiếc nuối rằng, tất cả các chu kỳ bầu cử gần đây trong việc thực thi quyền hạn của mỗi tổng thống Mỹ ngay từ đầu đều gắn với "các thủ tục khác nhau chống lại Nga và với việc áp đặt nhiều lệnh trừng phạt”.

Trước đó, CNN đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thông báo vào tuần tới về việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và Iran liên quan đến cáo buộc can thiệp của các nước này vào cuộc bầu cử Mỹ trong năm 2020. Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ hôm qua (16/3) đã công bố một báo cáo về sự can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái. Trong đó tuyên bố rằng, chính quyền Nga bị cáo buộc đã tìm cách làm mất uy tín của ông Biden, cũng như Đảng Dân chủ mà ông là thành viên, trong chiến dịch bầu cử. Báo cáo lưu ý, chính quyền Mỹ sẽ áp đặt các hạn chế trên cơ sở những thông tin này.

Về vấn đề này, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Điện Kremlin coi những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm 2020 là vô căn cứ và không có cơ sở. Trước đây, Nga đã nhiều lần bác bỏ ở cấp cao những tuyên bố của Washington về việc Moscow can thiệp vào các quá trình bầu cử của Mỹ. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ
Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ

VOV.VN - Nga hôm nay (17/3) bác bỏ cáo buộc của cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có khả năng đã chỉ đạo các nỗ lực thao túng cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump.

Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ

Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ

VOV.VN - Nga hôm nay (17/3) bác bỏ cáo buộc của cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có khả năng đã chỉ đạo các nỗ lực thao túng cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump.

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp để Brazil từ chối cấp phép vaccine Sputnik V
Nga cáo buộc Mỹ can thiệp để Brazil từ chối cấp phép vaccine Sputnik V

VOV.VN - Nga cáo buộc Mỹ nhiều khả năng đã có những hành động nhằm “gây sức ép ngoại giao” đối với Brazil để nước này không cấp phép sử dụng đối với vaccine Sputnik V của Nga.

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp để Brazil từ chối cấp phép vaccine Sputnik V

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp để Brazil từ chối cấp phép vaccine Sputnik V

VOV.VN - Nga cáo buộc Mỹ nhiều khả năng đã có những hành động nhằm “gây sức ép ngoại giao” đối với Brazil để nước này không cấp phép sử dụng đối với vaccine Sputnik V của Nga.

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.