Nga sẵn sàng xem xét đề xuất của Mỹ về Hiệp ước hạt nhân mới

VOV.VN -Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất mới từ phía Mỹ về việc thay thế Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung bằng một hiệp ước mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moskva sẵn sàng xem xét các đề xuất mới từ phía Mỹ về việc thay thế Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) bằng một hiệp ước mới, với sự tham gia của nhiều nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Ryabkov cho biết, Nga mong muốn đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Hiệp ước hạt nhân mới, nên được đưa ra một cách chi tiết, trên văn bản giấy tờ hoặc bằng một hình thức cụ thể nào đó. Nếu một đề xuất cụ thể được Mỹ đưa ra, Nga sẽ xem xét nó bằng một thái độ tích cực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: KT)
 “Ít nhất, chúng ta phải xác định những gì sẽ có và không có trong Hiệp ước hạt nhân mới. Khi đối tác Mỹ của chúng tôi đưa ra những điều đó một cách chi tiết, thực tế, chúng tôi sẽ dành một sự quan tâm để xem xét chúng với một thái độ tích cực. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy gì ngoài đề xuất về một thỏa thuận mới sẽ được ký trong một căn phòng đẹp. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ một đề xuất như vậy”- Thứ trưởng Ryabkov cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng các nghĩa vụ trong khuôn khổ hiệp ước INF với Nga kể từ ngày 2/2 và bắt đầu tiến trình rút khỏi hiệp ước trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, ông muốn tiến hành các cuộc đối thoại nhằm xây dựng một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới.

Trong một phản ứng đáp trả, Tổng thống Nga Putin ra tuyên bố ngừng tuân thủ Hiệp ước INF và nước này cũng sẽ rút khỏi INF trong vòng 6 tháng.

 INF được Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Theo INF, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 - 5.500 km). Căng thẳng về INF khiến nhiều nước trên thế giới quan ngại. Một loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi Nga - Mỹ đối thoại để “đảo ngược” quyết định rút khỏi Hiệp ước trên và tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tung bằng chứng tố Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân
Nga tung bằng chứng tố Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

Bộ Quốc phòng Nga đã tung tấm ảnh vệ tinh cáo buộc rằng Washington đã chuẩn bị sản xuất tên lửa bị cấm theo INF từ 2 năm trước đây.

Nga tung bằng chứng tố Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

Nga tung bằng chứng tố Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

Bộ Quốc phòng Nga đã tung tấm ảnh vệ tinh cáo buộc rằng Washington đã chuẩn bị sản xuất tên lửa bị cấm theo INF từ 2 năm trước đây.

Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân, Nga quyết không chịu lép vế
Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân, Nga quyết không chịu lép vế

VOV.VN - Nếu lập trường cứng rắn của Nga và Mỹ về Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vẫn được duy trì, hai bên sẽ khó giải quyết bế tắc hiện nay.

Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân, Nga quyết không chịu lép vế

Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân, Nga quyết không chịu lép vế

VOV.VN - Nếu lập trường cứng rắn của Nga và Mỹ về Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vẫn được duy trì, hai bên sẽ khó giải quyết bế tắc hiện nay.