Nga sẽ cân nhắc bước đi tiếp theo sau phản hồi của Mỹ và NATO

VOV.VN - Ngày 26/1, Nga đã nhận được phản hồi bằng văn bản của Mỹ và NATO về các đề nghị của Nga về đảm bảo an ninh. Nội dung phản hồi đã không đáp ứng kỳ vọng của Nga. Tuy nhiên, Nga sẽ phân tích tổng thể trước khi đưa ra các biện pháp cần thiết tiếp theo.

Liên quan nội dung phản hồi của Mỹ và NATO, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (27/1) nhấn mạnh: “Đối với nội dung của tài liệu. Có phản hồi từ Mỹ, NATO cho phép tin vào sự bắt đầu của một cuộc trò chuyện nghiêm túc, nhưng về các chủ đề thứ yếu. Không có phản ứng tích cực nào về vấn đề chính trong tài liệu này. Vấn đề chính là lập trường rõ ràng của chúng tôi về việc không thể chấp nhận mở rộng NATO sang phía Đông và triển khai các vũ khí tấn công có thể đe dọa lãnh thổ của Liên bang Nga”

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Moscow sẽ xem xét toàn diện các phản ứng của Mỹ và NATO đối với các đề xuất của Nga, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ quyết định các bước tiếp theo trước phản ứng của Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết có rất ít lý do để lạc quan sau phản ứng của Mỹ và NATO đối với các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga. Điện Kremlin cần có thời gian để phân tích và sẽ không vội vàng đưa ra kết luận trước các phản ứng của Mỹ và NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?
Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga ồ ạt triển khai quân đội đến khu vực biên giới với Ukraine còn Mỹ và phương Tây đang nỗ lực cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, nhiều nhà phân tích lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột quân sự đang lớn hơn bao giờ hết.

Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?

Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga ồ ạt triển khai quân đội đến khu vực biên giới với Ukraine còn Mỹ và phương Tây đang nỗ lực cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, nhiều nhà phân tích lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột quân sự đang lớn hơn bao giờ hết.

Mỹ cảnh báo Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không có tiến triển nếu Nga tấn công Ukraine
Mỹ cảnh báo Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không có tiến triển nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Dòng chảy phương Bắc 2, dự án đường ống dẫn khí đốt dưới biển từ Nga sang Đức, sẽ không có tiến triển nếu Nga tấn công Ukraine.

Mỹ cảnh báo Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không có tiến triển nếu Nga tấn công Ukraine

Mỹ cảnh báo Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không có tiến triển nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Dòng chảy phương Bắc 2, dự án đường ống dẫn khí đốt dưới biển từ Nga sang Đức, sẽ không có tiến triển nếu Nga tấn công Ukraine.

Đại sứ Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine
Đại sứ Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại New Zealand vừa lên tiếng phủ nhận việc tấn công Ukraine đã được nước này lên kế hoạch, đồng thời cáo buộc chính việc phương Tây mở rộng quân sự đã khiến căng thẳng leo thang.

Đại sứ Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine

Đại sứ Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại New Zealand vừa lên tiếng phủ nhận việc tấn công Ukraine đã được nước này lên kế hoạch, đồng thời cáo buộc chính việc phương Tây mở rộng quân sự đã khiến căng thẳng leo thang.

Nga điều tàu chiến tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với NATO
Nga điều tàu chiến tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với NATO

VOV.VN - Hạm đội hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ Nga đã lên đường tới Biển Đen tập trận giữa lúc căng thẳng với NATO gia tăng ở Đông Âu.

Nga điều tàu chiến tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với NATO

Nga điều tàu chiến tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với NATO

VOV.VN - Hạm đội hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ Nga đã lên đường tới Biển Đen tập trận giữa lúc căng thẳng với NATO gia tăng ở Đông Âu.