Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Ukraine trả một phần nợ

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Kiev phải trả khoản nợ tiền mua khí đốt trị giá 3,1 tỷ USD cho Tập đoàn Gazprom theo thời hạn đến cuối tháng 12 năm nay.

Ngày 30/9, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt trở lại cho Ukraine, nếu nước này trả một phần khoản nợ cũ và trả trước lượng khí đốt mà Nga sẽ cung cấp. 

Nhà máy lọc dầu AO Gazprom Neft ở Moscow, Nga (ảnh: Blooberg)

Ông Novak nhấn mạnh là Kiev phải trả khoản nợ tiền mua khí đốt trị giá 3,1 tỷ USD cho Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom theo thời hạn đến cuối tháng 12 năm nay. Theo đó, Ukraine phải trả 2 tỷ USD cho Nga trước khi bắt đầu nối lại các hoạt động cung cấp khí đốt và trả nốt 1,1 tỷ USD khi kết thúc năm 2014.

Theo thỏa thuận tạm thời về việc mua bán khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất vào tuần trước tại Berlin (Đức), Gazprom sẽ cung cấp cho Ukraine ít nhất 5 tỷ m3 khí đốt trong những tháng tới để đáp ứng nhu cầu của các tháng mùa Đông.

Đề cập đến khả năng ký thỏa thuận khí đốt chính thức giữa Nga và Ukraine trong tuần này, ông Novak nhấn mạnh, Nga sẵn sàng làm mọi điều có thể về những vấn đề các bên đã nhất trí. Hiện phía Nga đang chờ đợi phản ứng từ Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU sẽ diễn ra vào 26/9
Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU sẽ diễn ra vào 26/9

VOV.VN - Nga và Ukraine tới nay vẫn chưa thể nhất trí về giá khí đốt mà Nga cung cấp cho Ukraine.

Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU sẽ diễn ra vào 26/9

Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU sẽ diễn ra vào 26/9

VOV.VN - Nga và Ukraine tới nay vẫn chưa thể nhất trí về giá khí đốt mà Nga cung cấp cho Ukraine.

Triển vọng đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU
Triển vọng đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU

VOV.VN - Ủy ban châu Âu ngày 22/09 tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Nga về dự án đường ống dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy Phương Nam.

Triển vọng đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU

Triển vọng đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU

VOV.VN - Ủy ban châu Âu ngày 22/09 tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Nga về dự án đường ống dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy Phương Nam.

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt
Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu diễn ra tại Berlin, Đức.

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu diễn ra tại Berlin, Đức.

Trung Quốc tuyên bố giàn khoan 981 phát hiện mỏ khí đốt trên Biển Đông
Trung Quốc tuyên bố giàn khoan 981 phát hiện mỏ khí đốt trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (COONC) vừa tuyên bố giàn khoan Hải Dương- 981 đã khám phá ra mỏ khí đốt đầu tiên trên Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố giàn khoan 981 phát hiện mỏ khí đốt trên Biển Đông

Trung Quốc tuyên bố giàn khoan 981 phát hiện mỏ khí đốt trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (COONC) vừa tuyên bố giàn khoan Hải Dương- 981 đã khám phá ra mỏ khí đốt đầu tiên trên Biển Đông.

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga
Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Quyết định này được Ukraine đưa ra bất chấp việc thỏa thuận này được EU hậu thuẫn để nối lại việc cung cấp khí đốt từ Nga vào mùa Đông tới.

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Quyết định này được Ukraine đưa ra bất chấp việc thỏa thuận này được EU hậu thuẫn để nối lại việc cung cấp khí đốt từ Nga vào mùa Đông tới.

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga
Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.