Trung Quốc tuyên bố giàn khoan 981 phát hiện mỏ khí đốt trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (COONC) vừa tuyên bố giàn khoan Hải Dương- 981 đã khám phá ra mỏ khí đốt đầu tiên trên Biển Đông.

Mỏ khí đốt mới được phát hiện mang tên Lingshui 17-2 nằm ở khu vực cách đảo Hải Nam 150km về phía Nam, tức là không nằm trong vùng tranh chấp trên Biển Đông. Mỏ khí đốt này nằm ở độ sâu khoảng 1.500m dưới mặt nước biển. 

Thông tin trên được Tân Hoa xã đưa ra và cho biết giàn khoan Hải Dương-981 đã khám phá ra mỏ khí đốt này. 

Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc

Đây cũng chính là giàn khoan được Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 vừa qua.

CNOOC bày tỏ sự hài lòng về trữ lượng khí đốt tại mỏ Lingshui 17-2. Giám đốc điều hành CNOOC Xie Yuhong cho biết mỏ khí đố này có thể cung cấp tới 56 triệu m3 khí/ngày, tương đướng với khoảng 9.400 thùng chất lỏng/ngày. Ông Xie cho biết trữ lượng của mỏ khí đốt này là rất lớn (có thể lên đến 30 tỷ m3 khí). 

Ông Xie cũng nói rằng đây là lượng khí đốt lớn nhất trong tất cả các mỏ khí đốt mà CNOOC đã thăm dò từ trước đến nay. 

Tuy nhiên, Chủ tịch CNOOC Wang Yilin cho biết việc tìm ra mỏ khí đốt Lingshui 17-2 mới chỉ là bước khởi đầu. Ông Wang cho rằng việc tìm ra mỏ khí đốt này sẽ mở ra triển vọng thăm dò dầu khí của Trung Quốc trên toàn Biển Đông. Điều này có nghĩa là, Trung Quốc có thể tái diễn hành động đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

Trước đó,vào cuối tuần qua tờ Wall Street Journal, cho biết CNOOC đã mời các tập đoàn nước ngoài tham gia đấu thầu thăm dò các mỏ dầu và khí ở khu vực ngoài khơi Trung Quốc. 

Theo đó, CNOOC chính thức mời thầu tại 33 mỏ dầu. Tuy nhiên, hầu như không có công ty nước ngoài nào tỏ ra “mặn mà” với việc tham gia đấu thầu bởi chi phí thăm dò và đầu tư phát triển là rất lớn. 

Ngoài giàn khoan Hải Dương-981, CNOOC còn điều động thêm 3 giàn khoan khác ra Biển Đông. Giàn khoan Hải Dương-982 sẽ kết thúc việc thăm dò dầu khí của mình vào năm 2016. 

Theo tờ Wall Street Journal, việc Trung Quốc gia tăng việc thăm dò dầu khí trên biển thể hiện rằng nước này đang quan tâm đến 2 trong số những lợi ích chiến lược của mình, đó là: bảo vệ tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này trên hầu khắp Biển Đông cũng như làm giảm mức độ phụ thuộc vào việc nhập khẩu năng lượng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. 

Việc thăm dò dầu khí trên biển giúp Trung Quốc thể hiện quyền kiểm soát trái phép của mình trên nhiều khu vực ở Biển Đông trong khi vẫn cho phép Trung Quốc thăm dò và khai thác những nguồn năng lượng tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan
Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố rằng, việc rút giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch” và “không vì sức ép bên ngoài”.

Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan

Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố rằng, việc rút giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch” và “không vì sức ép bên ngoài”.

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông
Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Tự thiêu ở Mỹ phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981
Tự thiêu ở Mỹ phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981

VOV.VN - Tờ giấy để lại tại hiện trường cho thấy, hành động tự thiêu có thể là để phản đối sự ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tự thiêu ở Mỹ phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981

Tự thiêu ở Mỹ phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981

VOV.VN - Tờ giấy để lại tại hiện trường cho thấy, hành động tự thiêu có thể là để phản đối sự ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Bắc Tây Bắc
Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Bắc Tây Bắc

VOV.VN -Trung Quốc đã thực hiện khoan thăm dò bất hợp pháp 2 giếng dầu tại khu vực này từ đầu tháng 5 vừa qua. 

Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Bắc Tây Bắc

Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Bắc Tây Bắc

VOV.VN -Trung Quốc đã thực hiện khoan thăm dò bất hợp pháp 2 giếng dầu tại khu vực này từ đầu tháng 5 vừa qua. 

Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan
Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Các hãng thông tấn và báo lớn như AP, Reuters và Guardian đồng loạt đưa tin về động thái mới này của Trung Quốc.

Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan

Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Các hãng thông tấn và báo lớn như AP, Reuters và Guardian đồng loạt đưa tin về động thái mới này của Trung Quốc.

Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan
Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Việc Trung Quốc ngày 16/7 rút giàn khoan được cho là đầy bất ngờ khi nước này trước đó đã tuyên bố sẽ đặt giàn khoan tại đây đến giữa tháng 8.

Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan

Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Việc Trung Quốc ngày 16/7 rút giàn khoan được cho là đầy bất ngờ khi nước này trước đó đã tuyên bố sẽ đặt giàn khoan tại đây đến giữa tháng 8.

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông
Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.

Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan
Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan

VOV.VN - Mỹ ủng hộ các bên liên quan tự nguyện ngừng các hành động đơn phương và mang tính khiêu khích... 

Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan

Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan

VOV.VN - Mỹ ủng hộ các bên liên quan tự nguyện ngừng các hành động đơn phương và mang tính khiêu khích... 

Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng Biển Hoa Đông
Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng Biển Hoa Đông

VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa một giàn khoan mới vào thăm dò Biển Hoa Đông, một khu vực bao gồm vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng Biển Hoa Đông

Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng Biển Hoa Đông

VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa một giàn khoan mới vào thăm dò Biển Hoa Đông, một khu vực bao gồm vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.