Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ kiên quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga ra đi

VOV.VN - Ngày 15/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Matxcơva sẽ đáp trả nếu Washington kiên quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga ra đi.

 

 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Matxcơva phẫn nộ trước việc Washington yêu cầu 55 nhân viên của các cơ quan ngoại giao Nga ra đi và có ý định đáp trả việc này, nếu tình hình công việc của họ không thể giải quyết được. Theo ông, điều này "không phù hợp với bất kỳ khuôn khổ và quy tắc nào".

Trước đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mỹ hiện sử dụng khoảng 130 nhân viên ở Nga, trong cơ quan đại diện ngoại giao Nga ở Washington và hai lãnh sự quán ở New York và Houston - chưa đầy 200 người, 55 nhà ngoại giao khác và công nhân hành chính và kỹ thuật phải rời khỏi Mỹ trong những tháng tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, mọi hành động thù địch của Mỹ sẽ được đáp trả nhanh chóng và tương xứng, nhưng không nhất thiết đối xứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus: Nga sẵn sàng hỗ trợ, EU và NATO “sắp” hành động
Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus: Nga sẵn sàng hỗ trợ, EU và NATO “sắp” hành động

VOV.VN - Để đối phó với làn sóng di cư từ Belarus, Liên minh châu Âu (EU) hôm 15/11 nhiều khả năng sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quốc gia này trong một cuộc họp cấp Ngoại trưởng. Ba Lan đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hành động, chứ không chỉ lên án Belarus.

Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus: Nga sẵn sàng hỗ trợ, EU và NATO “sắp” hành động

Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus: Nga sẵn sàng hỗ trợ, EU và NATO “sắp” hành động

VOV.VN - Để đối phó với làn sóng di cư từ Belarus, Liên minh châu Âu (EU) hôm 15/11 nhiều khả năng sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quốc gia này trong một cuộc họp cấp Ngoại trưởng. Ba Lan đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hành động, chứ không chỉ lên án Belarus.

Tướng quân đội Anh: Nguy cơ chiến tranh bất ngờ Nga-phương Tây lớn hơn bất kỳ lúc nào
Tướng quân đội Anh: Nguy cơ chiến tranh bất ngờ Nga-phương Tây lớn hơn bất kỳ lúc nào

VOV.VN - Nguy cơ chiến tranh bất ngờ giữa Nga và phương Tây lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong Chiến tranh Lanh, quan chức quân sự hàng đầu của Anh nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Tướng quân đội Anh: Nguy cơ chiến tranh bất ngờ Nga-phương Tây lớn hơn bất kỳ lúc nào

Tướng quân đội Anh: Nguy cơ chiến tranh bất ngờ Nga-phương Tây lớn hơn bất kỳ lúc nào

VOV.VN - Nguy cơ chiến tranh bất ngờ giữa Nga và phương Tây lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong Chiến tranh Lanh, quan chức quân sự hàng đầu của Anh nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Nga đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về máy bay thế hệ thứ 5
Nga đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về máy bay thế hệ thứ 5

VOV.VN - Nga sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO, phát triển máy bay thế hệ thứ 5, quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga cho biết ngày 14/11.

Nga đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về máy bay thế hệ thứ 5

Nga đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về máy bay thế hệ thứ 5

VOV.VN - Nga sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO, phát triển máy bay thế hệ thứ 5, quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga cho biết ngày 14/11.