Nga sẽ dùng biện pháp mạnh nếu Mỹ thông qua dự luật chống Nga

Nga sẽ theo dõi sát tình hình, nhưng hy vọng Mỹ sẽ không thông qua dự luật này.

Ngày 15/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga sẽ áp dụng một loạt các biện pháp mạnh đáp trả nếu như phía Mỹ thông qua dự luật gọi là “danh sách Magniski”, tuy nhiên ông không tiết lộ các biện pháp đáp trả này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Theo ông Ryabkov, phía Nga sẽ theo dõi xem tình hình phát triển như thế nào, nhưng hy vọng rằng tình hình xấu hơn sẽ không xảy ra, nghĩa là Mỹ sẽ không thông qua dự luật này.

Uỷ ban quốc tế của Thượng viện Mỹ ngày 19/6 sẽ bỏ phiếu cho cái gọi là “danh sách Magniski” (danh sách những quan chức Nga bị cấm nhập cảnh Mỹ vì vi phạm nhân quyền và liên quan đến cái chết của luật sư Sergei Magniski. Ông Magniski - nhân viên của Quỹ đầu tư Hermitage Capital Management bị buộc tội làm sai lệch việc đóng thuế của tổ chức này và chết trong nhà tù của Moscow tháng 11/2009. Cái chết của ông Magniski đã gây ra phản ứng trong xã hội các nước phương Tây, đồng thời Thượng nghị sỹ Mỹ Benzamin Cardin đã lập ra “danh sách Magniski” và tháng 4/2011 dự luật này được trình lên Quốc hội Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov nhấn mạnh, phía Nga rất lo ngại và theo dõi sát sao diễn biến của sự việc, nếu như mọi việc diễn ra theo chiều hướng xấu thì việc áp dụng các biện pháp đáp trả sẽ gây ra hậu quả tiêu cực đối với quan hệ Nga - Mỹ. Đồng thời, ông Ryabkov cũng cho rằng, việc thông qua luật về “danh sách Magniski” là ví dụ cho đặc quyền không chấp nhận được của luật pháp Mỹ.

Đây cũng là nội dung mà phía Nga dự định đưa ra thảo luận với Mỹ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tổ chức tại thành phố Los Cabos, Mexico trong 2 ngày 18, 19/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên