Nga sẽ không đề xuất áp đặt vùng cấm bay ở Đông Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định việc áp đặt vùng cấm bay sẽ không phải là sáng kiến hay một giải pháp.

Chính phủ Nga ngày 4/6 cho biết, nước này sẽ không đưa ra một đề xuất lên Hội đồng Bảo an LHQ về áp đặt một vùng cấm bay ở khu vực miền Đông Ukraine. Hiện, nước này đang đảm đương chức Chủ tịch Luân phiên Hôi đồng Bảo an LHQ trong tháng 6.

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov khẳng định, ở giai đoạn hiện tại, việc áp đặt vùng cấm bay ở miền Đông Ukraine không phải là sáng kiến hay một giải pháp nào đó cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine và các nước phương Tây có thể cũng sẽ không ủng hộ đề xuất này.

Trước đó, ngày 3/6, giới chức nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) kêu gọi LHQ thiết lập vùng cấm bay ở miền Đông Ukraine sau khi lực lượng không quân Ukraine liên tiếp thực hiện các vụ không kích vào các tòa nhà chính quyền ở Lugansk làm 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Trước đó một ngày, Nga đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ một dự thảo nghị quyết về cuộc khủng hoảng Ukraine với đề xuất các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt bạo lực và tạo hành lang nhân đạo ở nước này.

Tuy nhiên, theo ông Gatilov, các nước phương Tây đã không ủng hộ sáng kiến của Nga vì cho rằng không có vấn đề nhân đạo tại miền Đông Ukraine. Nhiều lần Nga cảnh báo một thảm họa nhân đạo tại khu vực miền Đông Ukraine nhưng chính quyền Kiev bác bỏ đồng thời cáo buộc Nga sử dụng chiêu trò để kích động bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên