Nga sẽ sử dụng các vũ khí tiên tiến, tăng 50% kế hoạch mua sắm cho quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 30/11 cho biết quân đội nước này sẽ sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Điều cần thiết là phải tiếp tục hiện đại hóa và chế tạo các hệ thống đầy hứa hẹn để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt”, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu nhấn mạnh trong cuộc họp với các sỹ quan cấp cao của Nga.

Ông Shoigu không nêu cụ thể loại vũ khí tiên tiến nào sẽ được sử dụng ở Ukraine, nhưng cho biết ông muốn thảo luận với các sỹ quan cấp cao về cách thức mới nhằm cải thiện hiệu quả các cuộc pháo kích và tấn công tên lửa.

“Các phương thức mới sử dụng vũ khí tiên tiến trong thực chiến đang được thử nghiệm”, ông Shoigu nói nhưng không nêu thông tin chi tiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay, trên chiến trường Ukraine, hỏa lực của Nga đã được cải thiện nhờ các hệ thống rocket tầm xa như Tornado-S và Malka. Các hệ thống này đã giúp xóa sổ hiệu quả các hệ thống pháo và tên lửa của nước ngoài ở Ukraine.

Cùng ngày, Bộ trưởng Shoigu cho biết kế hoạch mua sắm quốc phòng của Nga trong năm 2023 sẽ tăng 50% để đảm bảo cung cấp 97% thiết bị quân sự và vũ khí cho quân đội. 

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh tầm quan trọng phải duy trì hoạt động sản xuất tối đa và bảo đảm giao hàng sớm cho quân đội. Ông Shoigu khẳng định sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của lực lượng tên lửa và đang xây dựng các cơ sở chứa hệ thống tên lửa mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Tornado-S và Malka đã xóa sổ nhiều vũ khí của phương Tây ở Ukraine
Nga: Tornado-S và Malka đã xóa sổ nhiều vũ khí của phương Tây ở Ukraine

VOV.VN - Pháo phản lực Tornado-S và pháo tự hành Malka được sử dụng để chống pháo binh đã tấn công hiệu quả các hệ thống phóng tên lửa và pháo phản lực của nước ngoài trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay ngày 30/11.

Nga: Tornado-S và Malka đã xóa sổ nhiều vũ khí của phương Tây ở Ukraine

Nga: Tornado-S và Malka đã xóa sổ nhiều vũ khí của phương Tây ở Ukraine

VOV.VN - Pháo phản lực Tornado-S và pháo tự hành Malka được sử dụng để chống pháo binh đã tấn công hiệu quả các hệ thống phóng tên lửa và pháo phản lực của nước ngoài trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay ngày 30/11.

Cháy lớn tại kho chứa dầu của Nga ở gần biên giới với Ukraine
Cháy lớn tại kho chứa dầu của Nga ở gần biên giới với Ukraine

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một kho chứa dầu của Nga ở vùng Bryansk phía Tây Nam nước này, cách biên giới Ukraine khoảng 70km vào sáng 30/11.

Cháy lớn tại kho chứa dầu của Nga ở gần biên giới với Ukraine

Cháy lớn tại kho chứa dầu của Nga ở gần biên giới với Ukraine

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một kho chứa dầu của Nga ở vùng Bryansk phía Tây Nam nước này, cách biên giới Ukraine khoảng 70km vào sáng 30/11.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã cung cấp tên lửa dẫn đường chính xác TRLG-230 cho Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã cung cấp tên lửa dẫn đường chính xác TRLG-230 cho Ukraine

VOV.VN - TRLG-230 sẽ cung cấp cho các lực lượng Ukraine khả năng tấn công chính xác khác biệt với các loại tên lửa mà Kiev có sẵn cho các bệ phóng HIMARS và MLRS.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã cung cấp tên lửa dẫn đường chính xác TRLG-230 cho Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã cung cấp tên lửa dẫn đường chính xác TRLG-230 cho Ukraine

VOV.VN - TRLG-230 sẽ cung cấp cho các lực lượng Ukraine khả năng tấn công chính xác khác biệt với các loại tên lửa mà Kiev có sẵn cho các bệ phóng HIMARS và MLRS.