Nga sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân

VOV.VN - Nga sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới nhưng trong thời gian này sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng hôm 24/12. Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ thúc đẩy chế tạo “các hệ thống tên lửa có khả năng răn đe những hành động xâm lược Nga” và các đồng minh.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, lực lượng hạt nhân của Nga sẽ nhận được 22 bệ phóng với tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars và Avangard vào năm tới.

Cũng trong năm 2020, hải quân Nga sẽ nhận được tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trong số bảy tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-A, được đặt tên là Hoàng tử Oleg và được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava. Ngoài ra, Nga cũng hiện đại hóa 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu bị tấn công hạt nhân, Nga có bao nhiêu thời gian để phản ứng?
Nếu bị tấn công hạt nhân, Nga có bao nhiêu thời gian để phản ứng?

VOV.VN - Sau khi phát hiện vụ phóng tên lửa của kẻ thù, giới lãnh đạo Nga sẽ có vài chục phút để quyết định về đòn đáp trả hạt nhân.

Nếu bị tấn công hạt nhân, Nga có bao nhiêu thời gian để phản ứng?

Nếu bị tấn công hạt nhân, Nga có bao nhiêu thời gian để phản ứng?

VOV.VN - Sau khi phát hiện vụ phóng tên lửa của kẻ thù, giới lãnh đạo Nga sẽ có vài chục phút để quyết định về đòn đáp trả hạt nhân.

Chiến tranh hạt nhân Nga - Mỹ nếu nổ ra sẽ khủng khiếp như thế nào?
Chiến tranh hạt nhân Nga - Mỹ nếu nổ ra sẽ khủng khiếp như thế nào?

VOV.VN - Hơn 91 triệu người sẽ thiệt mạng hoặc bị thương trong giai đoạn đầu của chiến tranh hạt nhân (nếu nổ ra) giữa Mỹ và Nga.

Chiến tranh hạt nhân Nga - Mỹ nếu nổ ra sẽ khủng khiếp như thế nào?

Chiến tranh hạt nhân Nga - Mỹ nếu nổ ra sẽ khủng khiếp như thế nào?

VOV.VN - Hơn 91 triệu người sẽ thiệt mạng hoặc bị thương trong giai đoạn đầu của chiến tranh hạt nhân (nếu nổ ra) giữa Mỹ và Nga.

Cảnh tượng ngoạn mục tàu phá băng hạt nhân Nga chinh phục Bắc Cực
Cảnh tượng ngoạn mục tàu phá băng hạt nhân Nga chinh phục Bắc Cực

VOV.VN - Tàu phá băng hạt nhân Yamal 75.000 mã lực của Nga, được mệnh danh “hàm cá mập” lao phăng phăng qua các lớp băng dày tại Bắc Cực.

Cảnh tượng ngoạn mục tàu phá băng hạt nhân Nga chinh phục Bắc Cực

Cảnh tượng ngoạn mục tàu phá băng hạt nhân Nga chinh phục Bắc Cực

VOV.VN - Tàu phá băng hạt nhân Yamal 75.000 mã lực của Nga, được mệnh danh “hàm cá mập” lao phăng phăng qua các lớp băng dày tại Bắc Cực.