Nga sẽ trợ giúp Serbia nếu xung đột nổ ra với Kosovo

VOV.VN - Tình hình căng thẳng giữa Serbia và Kosovo có thể kết thúc bằng một cuộc đụng độ vũ trang nếu các lực lượng của NATO can dự, một nghị sỹ Nga cảnh báo.

Nếu căng thẳng giữa Serbia và Kosovo leo thang thành một cuộc xung đột, Nga sẵn sàng hỗ trợ Belgrade mà không đóng một vai trò trực tiếp, ông Dzhabarov, Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế cho biết.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một số cuộc đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình Serbia và lực lượng an ninh Kosovo liên quan đến quyết định thay đổi biển số xe của chính quyền Thủ tướng Kosovo Albin Kurti. Người biểu tình đã dùng xe tải chở đầy sỏi và máy móc hạng nặng chặn các con đường dẫn tới hai cửa khẩu Jarinje và Bernjak, thậm chí đã có tiếng súng nổ nhằm vào cảnh sát.

“Tình hình rất nguy hiểm. Kosovo là trung tâm của châu Âu và mọi thứ có thể kết thúc theo cách đáng buồn vì các lực lượng NATO đang đóng quân ở đó (Kosovo)", ông Vladimir Dzhabarov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti ngày 1/8.

Theo nhà lập pháp này, căng thẳng có thể kết thúc bằng một cuộc xung đột vũ trang và khi NATO can dự và có nguy cơ nhiều đồng minh khác của Serbia phải vào cuộc.

Chính phủ của Thủ tướng Albin Kurti mới đây thông báo những người Serbia ở phía Bắc có 60 ngày, bắt đầu từ 1/8, để thay đổi biển số xe của Kosovo, đồng thời cấm nhập cảnh đối với bất kỳ ai đang sử dụng biển số hoặc giấy tờ tùy thân do Serbia cấp. Các quan chức Serbia đã cho đây là “một cuộc tấn công nhằm vào nhóm người thiểu số Serbia ở Kosovo” và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cáo buộc Pristina vi phạm quyền lợi của người Serbia địa phương. Trong khi đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, ông Aleksandar Vucic cảnh báo chính phủ nước này sẽ không ngồi yên nếu người Serbia bị nhắm mục tiêu.

Sau cuộc thảo luận với Washington, các quan chức Kosovo quyết định hoãn thi hành quy định gây tranh cãi trong 30 ngày với điều kiện người Serbia dỡ bỏ các rào cản tại khu vực biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kosovo đóng 2 cửa khẩu biên giới sau khi căng thẳng với Serbia leo thang
Kosovo đóng 2 cửa khẩu biên giới sau khi căng thẳng với Serbia leo thang

VOV.VN - Cảnh sát Kosovo ngày 31/7 tuyên bố đã đóng 2 cửa khẩu biên giới ở khu vực phía Bắc sau khi nhiều người Serbia phong tỏa các con đường và một số đối tượng không rõ danh tính bắn vào cảnh sát nhằm phản đối quyết định của chính quyền Kosovo về thay đổi biển số xe.

Kosovo đóng 2 cửa khẩu biên giới sau khi căng thẳng với Serbia leo thang

Kosovo đóng 2 cửa khẩu biên giới sau khi căng thẳng với Serbia leo thang

VOV.VN - Cảnh sát Kosovo ngày 31/7 tuyên bố đã đóng 2 cửa khẩu biên giới ở khu vực phía Bắc sau khi nhiều người Serbia phong tỏa các con đường và một số đối tượng không rõ danh tính bắn vào cảnh sát nhằm phản đối quyết định của chính quyền Kosovo về thay đổi biển số xe.

Nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng, đẩy Serbia và Kosovo đến bờ vực chiến tranh
Nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng, đẩy Serbia và Kosovo đến bờ vực chiến tranh

VOV.VN - Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo xảy ra đều đặn do vấn đề Kosovo chưa được giải quyết từ năm 1999, khi tỉnh Kosovo giành độc lập trên thực tế sau khi NATO (do Mỹ đứng đầu) phát động chiến dịch tấn công Nam Tư cũ.

Nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng, đẩy Serbia và Kosovo đến bờ vực chiến tranh

Nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng, đẩy Serbia và Kosovo đến bờ vực chiến tranh

VOV.VN - Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo xảy ra đều đặn do vấn đề Kosovo chưa được giải quyết từ năm 1999, khi tỉnh Kosovo giành độc lập trên thực tế sau khi NATO (do Mỹ đứng đầu) phát động chiến dịch tấn công Nam Tư cũ.

Serbia tuyên bố “không đầu hàng” trước động thái mới nhất của chỉ huy Kosovo
Serbia tuyên bố “không đầu hàng” trước động thái mới nhất của chỉ huy Kosovo

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhấn mạnh chính phủ của ông đang cố gắng để hạ nhiệt tình hình nhưng vẫn khẳng định: "Dù khó khăn thế nào, sẽ không có sự đầu hàng, Serbia sẽ chiến thắng".

Serbia tuyên bố “không đầu hàng” trước động thái mới nhất của chỉ huy Kosovo

Serbia tuyên bố “không đầu hàng” trước động thái mới nhất của chỉ huy Kosovo

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhấn mạnh chính phủ của ông đang cố gắng để hạ nhiệt tình hình nhưng vẫn khẳng định: "Dù khó khăn thế nào, sẽ không có sự đầu hàng, Serbia sẽ chiến thắng".

Tổng thống Nga khẳng định với Tổng thư ký LHQ: Kosovo tạo tiền lệ cho Donbass
Tổng thống Nga khẳng định với Tổng thư ký LHQ: Kosovo tạo tiền lệ cho Donbass

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin đã tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres khi đang ở thăm Moscow. Trong cuộc gặp, ông Putin khẳng định Donbass (miền Đông Ukraine) dựa trên tiền lệ Kosovo được phương Tây công nhận độc lập.

Tổng thống Nga khẳng định với Tổng thư ký LHQ: Kosovo tạo tiền lệ cho Donbass

Tổng thống Nga khẳng định với Tổng thư ký LHQ: Kosovo tạo tiền lệ cho Donbass

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin đã tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres khi đang ở thăm Moscow. Trong cuộc gặp, ông Putin khẳng định Donbass (miền Đông Ukraine) dựa trên tiền lệ Kosovo được phương Tây công nhận độc lập.