Nga so sánh việc Ukraine gia nhập NATO với trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải là vấn đề với Nga giống như việc Ukraine ở trong liên minh này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/9.

"Nga không có vấn đề với cả Thụy Điển và Phần Lan. Chúng tôi không có các vấn đề an ninh với họ, chúng tôi không có tranh chấp lãnh thổ với họ", ông Peskov nói.

Tuy nhiên, theo ông, với Ukraine "mọi thứ hoàn toàn khác và tình hình ở Ukraine không thể chấp nhận được với chúng tôi".

Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập trong một thời gian dài để nộp đơn gia nhập NATO vào năm ngoái. Phần Lan áp dụng chính sách trung lập từ sau Thế chiến II trong khi Thụy Điển áp dụng chính sách này trong gần 2 thế kỷ. Hai nước này xin gia nhập NATO cùng thời điểm nhưng nỗ lực của Thụy Điển bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary trì hoãn trong khi Phần Lan được thông qua tư cách thành viên vào tháng 4.

Tuần trước, báo chí Phần Lan ghi nhận việc các phương tiện trên không của Mỹ sẽ sớm được đặt tại thành phố Rovaniemi ở Lapland - nơi cách biên giới Nga chỉ 150km.

Ông Peskov cho biết, Nga hy vọng Phần Lan và Thụy Điển sẽ không đe dọa tới an ninh của họ và "sẽ không có tên lửa trên lãnh thổ của các nước này nhắm trực tiếp vào chúng tôi".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 rào cản khiến Ukraine chưa tìm được lối thoát trong xung đột với Nga
3 rào cản khiến Ukraine chưa tìm được lối thoát trong xung đột với Nga

VOV.VN - Theo Wall Street Journal, sau 18 tháng nổ ra xung đột, Ukraine đang phải đối mặt với ba vấn đề khiến cuộc giao tranh với Nga có thể kéo dài.

3 rào cản khiến Ukraine chưa tìm được lối thoát trong xung đột với Nga

3 rào cản khiến Ukraine chưa tìm được lối thoát trong xung đột với Nga

VOV.VN - Theo Wall Street Journal, sau 18 tháng nổ ra xung đột, Ukraine đang phải đối mặt với ba vấn đề khiến cuộc giao tranh với Nga có thể kéo dài.

Ukraine bứt tốc phản công ở phía Nam và phía Đông, áp sát thành trì Bakhmut
Ukraine bứt tốc phản công ở phía Nam và phía Đông, áp sát thành trì Bakhmut

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 10/9 cho biết, quân đội nước này đang đẩy mạnh phản công chống lại lực lượng Nga ở mặt trận phía Nam, đồng thời di chuyển tới gần thành phố Bakhmut ở miền Đông.

Ukraine bứt tốc phản công ở phía Nam và phía Đông, áp sát thành trì Bakhmut

Ukraine bứt tốc phản công ở phía Nam và phía Đông, áp sát thành trì Bakhmut

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 10/9 cho biết, quân đội nước này đang đẩy mạnh phản công chống lại lực lượng Nga ở mặt trận phía Nam, đồng thời di chuyển tới gần thành phố Bakhmut ở miền Đông.

Ukraine dùng mô hình vũ khí phương Tây làm mồi nhử khiến Nga tiêu hao nguồn lực
Ukraine dùng mô hình vũ khí phương Tây làm mồi nhử khiến Nga tiêu hao nguồn lực

VOV.VN - Lựu pháo D-20 của Ukraine, lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, nòng súng cối và hệ thống radar phòng không đã được sao chép lại thành các vũ khí mồi nhử nhằm thu hút đối phương.

Ukraine dùng mô hình vũ khí phương Tây làm mồi nhử khiến Nga tiêu hao nguồn lực

Ukraine dùng mô hình vũ khí phương Tây làm mồi nhử khiến Nga tiêu hao nguồn lực

VOV.VN - Lựu pháo D-20 của Ukraine, lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, nòng súng cối và hệ thống radar phòng không đã được sao chép lại thành các vũ khí mồi nhử nhằm thu hút đối phương.

Tình thế của Ukraine và Nga ở các mặt trận nóng nhất hiện nay
Tình thế của Ukraine và Nga ở các mặt trận nóng nhất hiện nay

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/9 cho biết quân đội nước này đang tăng cường phản công Nga ở mặt trận phía Nam và hành động quân sự gần Bakhmut ở phía Đông. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công và bắn hạ nhiều vũ khí của Kiev.

Tình thế của Ukraine và Nga ở các mặt trận nóng nhất hiện nay

Tình thế của Ukraine và Nga ở các mặt trận nóng nhất hiện nay

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/9 cho biết quân đội nước này đang tăng cường phản công Nga ở mặt trận phía Nam và hành động quân sự gần Bakhmut ở phía Đông. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công và bắn hạ nhiều vũ khí của Kiev.

Nga dựng tháp phòng không để chống UAV Ukraine
Nga dựng tháp phòng không để chống UAV Ukraine

VOV.VN - Nga dường như đang xây dựng các “tháp phòng không” kiểu Thế chiến 2 để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Nga dựng tháp phòng không để chống UAV Ukraine

Nga dựng tháp phòng không để chống UAV Ukraine

VOV.VN - Nga dường như đang xây dựng các “tháp phòng không” kiểu Thế chiến 2 để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.