Nga tái tuyên bố muốn giải phóng các "thành phố của Nga" ở Ukraine

VOV.VN - Đó là đánh giá của Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/7 sau khi bình luận về những nhận định của lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Denis Pushilin rằng "đã đến lúc để giải phóng các thành phố của Nga" ở Ukraine.

"Điện Kremlin ủng hộ lập trường rằng cần giải phóng Ukraine khỏi những biểu hiện khác nhau của chủ nghĩa tân phát xít, đó là điều cần thiết. Ngoài ra, cũng cần thực hiện một số biện pháp (nằm trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt) để bảo vệ người dân các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk", ông Peskov cho hay.

Trước đó, ông Pushilin nhận định: "Hiện nay, đã đến lúc giải phóng các thành phố của Nga do người Nga thành lập như Kiev, Chernihiv, Poltava, Odesa, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zaporizhzhia và Lutsk".

Ngày 14/7, Người đứng đầu cơ quan hành chính ở Zaporizhzhia (tỉnh nằm dưới sự kiểm soát của Nga ở miền Nam Ukraine) tuyên bố địa phương này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên bang Nga. Lực lượng ly khai ở Kherson (nằm về phía bắc của Bán đảo Crimea) cũng lên kế hoạch trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga vào cuối năm 2022 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 thách thức lớn khiến thỏa thuận giữa Nga và Ukraine “dậm chân tại chỗ”
3 thách thức lớn khiến thỏa thuận giữa Nga và Ukraine “dậm chân tại chỗ”

VOV.VN - Dù Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận đột phá về nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cho các thị trường quốc tế qua Biển Đen nhưng các công ty vận tải biển không vội vàng tham gia hoạt động này do lo ngại nhiều rủi ro.

3 thách thức lớn khiến thỏa thuận giữa Nga và Ukraine “dậm chân tại chỗ”

3 thách thức lớn khiến thỏa thuận giữa Nga và Ukraine “dậm chân tại chỗ”

VOV.VN - Dù Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận đột phá về nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cho các thị trường quốc tế qua Biển Đen nhưng các công ty vận tải biển không vội vàng tham gia hoạt động này do lo ngại nhiều rủi ro.

Nga tung video pháo phản lực Smerch tấn công mục tiêu tại Ukraine
Nga tung video pháo phản lực Smerch tấn công mục tiêu tại Ukraine

VOV.VN - Sputnik ngày 27/7 đăng tải đoạn video pháo phản lực Smerch của Nga tấn công một trung tâm hậu cần có chứa vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine. Smerch là pháo phản lực đa nòng có độ chính xác cao nhờ được trang bị các hệ thống cảm biến, tính toán và dẫn đường cho đầu đạn.

Nga tung video pháo phản lực Smerch tấn công mục tiêu tại Ukraine

Nga tung video pháo phản lực Smerch tấn công mục tiêu tại Ukraine

VOV.VN - Sputnik ngày 27/7 đăng tải đoạn video pháo phản lực Smerch của Nga tấn công một trung tâm hậu cần có chứa vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine. Smerch là pháo phản lực đa nòng có độ chính xác cao nhờ được trang bị các hệ thống cảm biến, tính toán và dẫn đường cho đầu đạn.

Moscow nói gì sau bài báo Nga tổn thất 75.000 quân trong cuộc chiến ở Ukraine?
Moscow nói gì sau bài báo Nga tổn thất 75.000 quân trong cuộc chiến ở Ukraine?

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ bài báo của New York Times về quy mô tổn thất của Nga ở Ukraine.

Moscow nói gì sau bài báo Nga tổn thất 75.000 quân trong cuộc chiến ở Ukraine?

Moscow nói gì sau bài báo Nga tổn thất 75.000 quân trong cuộc chiến ở Ukraine?

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ bài báo của New York Times về quy mô tổn thất của Nga ở Ukraine.

Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine
Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov đang có chuyến thăm châu Phi trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn liên quan đến xung đột Ukraine. Chuyến thăm cho thấy Nga đang rất cần châu Phi.

Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine

Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov đang có chuyến thăm châu Phi trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn liên quan đến xung đột Ukraine. Chuyến thăm cho thấy Nga đang rất cần châu Phi.