Nga tạm thời đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở 5 tỉnh vùng Viễn Đông

VOV.VN - Hôm nay (30/1), chính phủ Nga đã tuyên bố tạm thời đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở 5 tỉnh thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Trước tốc độ lây lan nhanh của virus corona và số người mắc bệnh cũng như thiệt mạng gia tăng tại Trung Quốc, hôm nay (30/1), chính phủ Nga đã tuyên bố tạm thời đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở 5 tỉnh thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Nhiều nước đã quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn dịch viêm phổi Vũ Hán. Ảnh: AFP.

Trong cuộc họp khẩn của Chính phủ Nga, Phó Thủ Tướng Tachiana Golikova đã thông báo rằng, ở 5 tỉnh vùng Viễn Đông, gồm Amur, khu tự trị Do thái, Zabaikal, Pimore và Khabarovsk sẽ tạm thời đóng cửa biên giới đường bộ và đường ô tô với Trung Quốc do nguy cơ lan truyền virus corona. Vào đêm 30 sáng ngày 31/01 sẽ hạn chế giao thông đường sắt với Trung Quốc. Sẽ chỉ còn một chuyến tàu theo tuyến Moscow-Bắc Kinh-Moscow. Ngày 31/01 sẽ thông qua quyết định hạn chế đường hàng không, hiện tại hàng loạt các công ty của Nga đang giảm số lượng các chuyến bay đến Trung Quốc.

Phó Thủ Tướng Golikova cũng cho biết, Nga đã đề nghị các trường đại học kéo dài kỳ nghỉ cho các sinh viên từ Trung Quốc. Những người Nga hiện nay đang ở Trung Quốc sẽ trở về nước với sự tuân thủ kiểm dịch.

Trước đó, hôm qua (29/1), Tổng thống Nga Putin đã tiến hành cuộc họp về các biện  pháp ngăn ngừa lan truyền virus corona trên lãnh thổ Nga. Tham gia cuộc họp có Phó thủ tướng Tachiana Golikova, Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhail Murasko và lãnh đạo Cơ quan kiểm soát tiêu dùng Nga Anna Popova. Tại đây, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng, cần phải làm tất cả để giảm tổn thất về người do virus corona chủng mới (nCoV).

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, hàng năm Nga và các nước khác đang mất đi một số lượng lớn người do cúm và viêm phổi. Vì vậy, nhiệm vụ của đất nước là phải làm tất cả để những mất mát là tối thiểu. Người đứng đầu nước Nga giao cho chính phủ và các cơ quan chuyên ngành phải làm tất cả để “những điều bất ngờ không còn là bất ngờ, để mọi thứ phải sẵn sàng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm virus corona không triệu chứng
Nhật Bản ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm virus corona không triệu chứng

VOV.VN - Nhật Bản ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên ở nước này dương tính với virus corona nhưng không xuất hiện triệu chứng.

Nhật Bản ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm virus corona không triệu chứng

Nhật Bản ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm virus corona không triệu chứng

VOV.VN - Nhật Bản ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên ở nước này dương tính với virus corona nhưng không xuất hiện triệu chứng.

WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona
WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona

VOV.VN - Ủy ban khẩn cấp của WHO sẽ họp kín để quyết định xem dịch bệnh virus corona giờ đây có được coi là tình trạng khẩn cấp quốc tế hay không.

WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona

WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona

VOV.VN - Ủy ban khẩn cấp của WHO sẽ họp kín để quyết định xem dịch bệnh virus corona giờ đây có được coi là tình trạng khẩn cấp quốc tế hay không.

Người dân Vũ Hán khích lệ tinh thần nhau giữa “bão” virus corona
Người dân Vũ Hán khích lệ tinh thần nhau giữa “bão” virus corona

VOV.VN - Người dân tại Vũ Hán, thành phố đã bị “đóng cửa” do virus corona bùng phát, đã hô to “cố lên” qua ô cửa sổ để động viên tinh thần nhau.

Người dân Vũ Hán khích lệ tinh thần nhau giữa “bão” virus corona

Người dân Vũ Hán khích lệ tinh thần nhau giữa “bão” virus corona

VOV.VN - Người dân tại Vũ Hán, thành phố đã bị “đóng cửa” do virus corona bùng phát, đã hô to “cố lên” qua ô cửa sổ để động viên tinh thần nhau.