Nhật Bản ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm virus corona không triệu chứng

VOV.VN - Nhật Bản ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên ở nước này dương tính với virus corona nhưng không xuất hiện triệu chứng.

Bộ Y tế Nhật Bản hôm nay (30/1) thông báo, 3 công dân Nhật Bản được đưa về nước từ Vũ Hán trên chuyến bay do Chính phủ nước này thuê được xác nhận nhiễm virus corona, trong đó có 2 người không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Đây cũng là 2 trường hợp đầu tiên ở nước này không xuất hiện triệu chứng nhưng dương tính với virus corona.

Người Nhật được sơ tán về nước từ Vũ Hán ở sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo ngày 29/1. Ảnh: Kyodo/Reuters.

Giới chức Bộ Y tế cho biết, hiện chưa rõ về khả năng lây truyền bệnh khi chưa xuất hiện triệu chứng. 3 trường hợp mới nhiễm bệnh nằm trong số 206 công dân Nhật Bản được sơ tán khỏi Vũ Hán - tâm chấn dịch bệnh, trên chuyến bay Chính phủ Nhật Bản thuê. Trong số đó, 12 người phải nhập viện vì có các triệu chứng như sốt và ho. Các công dân còn lại hiện được theo dõi và chẩn đoán.  

Tính đến nay, Nhật Bản đã xác nhận 11 trường hợp nhiễm virus corona. Chính phủ Nhật Bản đang thu xếp máy bay thuê bao để sơ tán khoảng 650 người có nguyện vọng về nước từ Vũ Hán. Nhật Bản đã chi khoảng 80.000 yên (tương đương hơn 16 triệu VND) cho một người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ Trung Quốc chống virus corona
Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ Trung Quốc chống virus corona

VOV.VN - Hiện nay, cả thế giới đang tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ Trung Quốc trong việc chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ Trung Quốc chống virus corona

Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ Trung Quốc chống virus corona

VOV.VN - Hiện nay, cả thế giới đang tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ Trung Quốc trong việc chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Tháng 4, tháng 5 là đợt cao điểm bùng phát của virus corona mới?
Tháng 4, tháng 5 là đợt cao điểm bùng phát của virus corona mới?

VOV.VN - Một số nhà nghiên cứu nhận định rằng cuối tháng 4 – đầu tháng 5 mới là thời kỳ cao điểm bùng phát của dịch virus corona mới.

Tháng 4, tháng 5 là đợt cao điểm bùng phát của virus corona mới?

Tháng 4, tháng 5 là đợt cao điểm bùng phát của virus corona mới?

VOV.VN - Một số nhà nghiên cứu nhận định rằng cuối tháng 4 – đầu tháng 5 mới là thời kỳ cao điểm bùng phát của dịch virus corona mới.

Chuyên gia lý giải vì sao dơi có thể là nguồn gốc virus corona Vũ Hán
Chuyên gia lý giải vì sao dơi có thể là nguồn gốc virus corona Vũ Hán

VOV.VN - Dơi được cho là nguồn gốc tự nhiên của virus Ebola, bệnh dại, SARS và MERS, trong đó SARS và MERS đều tương tự với loại viruscorona từ Vũ Hán.

Chuyên gia lý giải vì sao dơi có thể là nguồn gốc virus corona Vũ Hán

Chuyên gia lý giải vì sao dơi có thể là nguồn gốc virus corona Vũ Hán

VOV.VN - Dơi được cho là nguồn gốc tự nhiên của virus Ebola, bệnh dại, SARS và MERS, trong đó SARS và MERS đều tương tự với loại viruscorona từ Vũ Hán.