Nga tăng cường bảo vệ hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công
VOV.VN - Điện Kremlin hôm nay cho biết Nga sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu, theo đó nhà nước có thể can thiệp vào hoạt động quản lý nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các yêu cầu an ninh.
Nga tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang đối mặt với “mối đe dọa rõ ràng” từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Vì vậy, việc tăng cường sự kiểm soát của nhà nước là cần thiết để giải quyết các vấn đề an ninh cụ thể
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Trước lập trường mà các quốc gia phương Tây đã thể hiện, chúng ta phải có biện pháp và phải tự bảo đảm an ninh cho mình. Tình hình sẽ được Chính phủ và các cơ quan liên quan phân tích. Tại những khu vực trọng yếu còn thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh, các đề xuất phù hợp sẽ được đưa ra, xem xét và cụ thể hóa thành những quyết định cụ thể”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã ký sắc lệnh cho phép nhà nước tạm thời tiếp quản quyền quản lý một số cơ sở hạ tầng trọng yếu nếu chủ sở hữu không bảo đảm an ninh trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc không thể nhanh chóng khôi phục hoạt động sau khi bị tấn công. Sắc lệnh áp dụng với các cơ sở thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, nhiên liệu, công nghiệp, thông tin liên lạc, vận tải và hậu cần.
Chính phủ Nga khẳng định cơ chế này không đồng nghĩa với quốc hữu hóa hay thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp. Nhà nước chỉ can thiệp tạm thời vào hoạt động quản lý trong những trường hợp cụ thể nhằm xử lý các vấn đề an ninh và bảo đảm hoạt động của các cơ sở thiết yếu.