Nga tăng cường hệ thống phòng thủ khi tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen

VOV.VN - Các hoạt động quân sự của NATO ở gần biên giới Nga thời gian gần đây đã khiến Tổng thống Putin yêu cầu tăng cường mạng lưới phòng thủ của nước này.

Phát biểu trong cuộc gặp các quan chức quân sự và các nhà sản xuất vũ khí của Nga, ông Putin cho biết: “Tàu chiến Mỹ đã tiến vào Biển Đen và chúng ta có thể nhìn thấy nó qua ống nhòm hoặc qua tầm ngắm của hệ thống phòng thủ”.

“Chúng ta cần phải cải thiện hơn nữa hệ thống phòng không của mình khi các cường quốc hàng đầu thế giới đang phát triển những loại vũ khí tấn công tốc độ cao đầy triển vọng. Điều này cũng nhằm đáp ứng với tình hình chính trị-quân sự, trong đó có việc NATO tăng cường các chuyến bay gần với Nga và sự xuất hiện các tàu chiến được trang bị tên lửa dẫn đường của liên minh này ở biển Baltic và Biển Đen”.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một tàu chỉ huy đổ bộ của Mỹ USS Mount Whitney của Hạm đội 6 tiến vào Biển Đen. Trước đó, Mỹ cũng đã điều tàu USS Porter tới khu vực này hôm 30/10. Tuyên bố của Hạm đội 6 nêu rõ, “sứ mệnh hoạt động của những con tàu này sẽ giúp tăng cường sự hợp tác trên biển giữa các lực lượng của Mỹ và đồng minh trong khối NATO”.

Theo AP, Nga đã tăng cường theo dõi các hoạt động của NATO ở khu vực gần biên giới nước này và ở Biển Đen, coi đây là mối đe dọa đối với an ninh. Thời gian gần đây, hai bên liên tục cáo buộc nhau thực hiện các động thái quân sự gây bất ổn trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nga trước việc Mỹ điều tàu chỉ huy USS Mount Whitney đến Biển Đen
Phản ứng của Nga trước việc Mỹ điều tàu chỉ huy USS Mount Whitney đến Biển Đen

VOV.VN - Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rome, Italy ngày 31/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, việc trình diễn cờ của Hải quân Mỹ tại Biển Đen không làm gia tăng sự ổn định trên toàn cầu.

Phản ứng của Nga trước việc Mỹ điều tàu chỉ huy USS Mount Whitney đến Biển Đen

Phản ứng của Nga trước việc Mỹ điều tàu chỉ huy USS Mount Whitney đến Biển Đen

VOV.VN - Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rome, Italy ngày 31/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, việc trình diễn cờ của Hải quân Mỹ tại Biển Đen không làm gia tăng sự ổn định trên toàn cầu.

Nga lên tiếng về kế hoạch lập căn cứ ở Biển Đen của NATO
Nga lên tiếng về kế hoạch lập căn cứ ở Biển Đen của NATO

VOV.VN - Kế hoạch của NATO lập các căn cứ hải quân mới trên bờ Biển Đen tại Romania hoặc Bulgaria không đáp ứng lợi ích quan hệ láng giềng tốt đẹp trong khu vực.

Nga lên tiếng về kế hoạch lập căn cứ ở Biển Đen của NATO

Nga lên tiếng về kế hoạch lập căn cứ ở Biển Đen của NATO

VOV.VN - Kế hoạch của NATO lập các căn cứ hải quân mới trên bờ Biển Đen tại Romania hoặc Bulgaria không đáp ứng lợi ích quan hệ láng giềng tốt đẹp trong khu vực.

Australia mở cửa biên giới với người đến từ New Zealand
Australia mở cửa biên giới với người đến từ New Zealand

VOV.VN - Ngày 1/11, Australia sẽ mở cửa biên giới và miễn cách ly y tế bắt buộc đối với tất cả những người đến từ nước láng giềng New Zealand.

Australia mở cửa biên giới với người đến từ New Zealand

Australia mở cửa biên giới với người đến từ New Zealand

VOV.VN - Ngày 1/11, Australia sẽ mở cửa biên giới và miễn cách ly y tế bắt buộc đối với tất cả những người đến từ nước láng giềng New Zealand.