Nga tăng cường tấn công Ukraine, tiến hành 50 cuộc giao tranh mỗi ngày

VOV.VN - Nga đang tăng cường tấn công vào nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến và có những thời điểm tiến hành tới 50 cuộc giao tranh mỗi ngày, các quan chức quân sự Ukraine cho hay.

Chuẩn tướng Ukraine Oleksandr Tarnavskyi viết trên Telegram rằng, tại khu vực của ông, "ngày thứ hai liên tiếp, đối phương đã tiến hành 50 cuộc giao tranh hàng ngày". Các quan chức quân sự Ukraine cũng nhấn mạnh về tần suất các cuộc tấn công của Nga.

"Đối phương hoạt động rất tích cực ở tất cả các hướng, họ đã tăng cường số lượng các chiến dịch tấn công", Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Shtupun cho hay.

"Đối phương đang tập trung lực lượng. Họ tấn công mỗi ngày", Trung sĩ Oles Maliarevych thuộc Lữ đoàn 92 nói.

Nga đang tiến hành các cuộc tấn công ở Avdiivka thuộc khu vực Donetsk và Kupyansk thuộc Kharkiv cùng một số địa điểm khác.

"Đối phương tiến hành 100 cuộc không kích trong khu vực của Lực lượng Tác chiến Tavria", Tarnavskyi, đóng quân ở khu vực Tavria thuộc Zaporizhia cho hay.

Theo ông Shtupun, trong khu vực này, "đối phương đang cố gắng giành lại các vùng lãnh thổ đã mất".

Nga nối lại các chiến dịch tấn công vào mùa thu năm ngoái. Moscow đã bổ sung kho đạn dẫn đường chính xác, thay thế lực lượng tổn thất trong giao tranh và được cho là có khả năng sản xuất khoảng 100 xe tăng/tháng. Do sự hỗ trợ bên ngoài và những thay đổi của ngành công nghiệp trong nước, Nga hiện có đủ số lượng đạn pháo.

"Nga có lợi thế về nguyên liệu, công nghiệp và lực lượng năm 2024 cùng với sự chủ động", các chuyên gia về xung đột đánh giá trong một bài bình luận trên War on the Rocks. Dù vậy, họ nhận định sự hỗ trợ của phương Tây và sự thay đổi chiến lược có thể tạo nên khác biệt. Tuy nhiên, hiện nay, các nguồn lực quân sự của Ukraine, đặc biệt là đạn dược đang cạn kiệt do thiếu sự hỗ trợ quan trọng từ phương Tây.

Sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine đã chững lại khi các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa không thể đạt được sự nhất trí về gói ngân sách trị giá hàng chục tỷ USD được đề xuất vào tháng 10/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky tiết lộ quy mô quân đội Ukraine
Tổng thống Zelensky tiết lộ quy mô quân đội Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội nước này đang có lợi thế về quân số trước Nga.

Tổng thống Zelensky tiết lộ quy mô quân đội Ukraine

Tổng thống Zelensky tiết lộ quy mô quân đội Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội nước này đang có lợi thế về quân số trước Nga.

“Lá chắn thép” giúp Ukraine vượt qua mùa Đông dù bị Nga không kích dữ dội
“Lá chắn thép” giúp Ukraine vượt qua mùa Đông dù bị Nga không kích dữ dội

VOV.VN - Chiến dịch tấn công mùa Đông lần thứ hai của Điện Kremlin đã bắt đầu vào tháng 9/2023 nhưng lần này Ukraine đã có sự chuẩn bị trước.

“Lá chắn thép” giúp Ukraine vượt qua mùa Đông dù bị Nga không kích dữ dội

“Lá chắn thép” giúp Ukraine vượt qua mùa Đông dù bị Nga không kích dữ dội

VOV.VN - Chiến dịch tấn công mùa Đông lần thứ hai của Điện Kremlin đã bắt đầu vào tháng 9/2023 nhưng lần này Ukraine đã có sự chuẩn bị trước.

Tiêm kích Su-34 dội bom FAB-500 xuống sở chỉ huy Ukraine gần Krasny Liman
Tiêm kích Su-34 dội bom FAB-500 xuống sở chỉ huy Ukraine gần Krasny Liman

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/1 đăng tải đoạn video cho thấy, một máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 của Nga thực hiện nhiệm vụ ném bom phẫu thuật nhằm vào các vị trí của Ukraine gần Krasny Liman ở Donetsk.

Tiêm kích Su-34 dội bom FAB-500 xuống sở chỉ huy Ukraine gần Krasny Liman

Tiêm kích Su-34 dội bom FAB-500 xuống sở chỉ huy Ukraine gần Krasny Liman

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/1 đăng tải đoạn video cho thấy, một máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 của Nga thực hiện nhiệm vụ ném bom phẫu thuật nhằm vào các vị trí của Ukraine gần Krasny Liman ở Donetsk.

Pháo phản lực Grad của Nga dồn dập nã tên lửa phá hủy mục tiêu Ukraine
Pháo phản lực Grad của Nga dồn dập nã tên lửa phá hủy mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/1 công bố video cho thấy các binh sỹ của nước này khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-21 Grad công phá cứ điểm của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Pháo phản lực Grad của Nga dồn dập nã tên lửa phá hủy mục tiêu Ukraine

Pháo phản lực Grad của Nga dồn dập nã tên lửa phá hủy mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/1 công bố video cho thấy các binh sỹ của nước này khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-21 Grad công phá cứ điểm của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO
Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, cánh của NATO vẫn mở đối với Ukraine và nước này sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, cánh của NATO vẫn mở đối với Ukraine và nước này sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự.