Nga tập trận bảo vệ lợi ích quốc gia tại Bắc Cực

Tham gia tập trận có 7.000 binh sĩ, hơn 20 tàu chiến và tàu ngầm, hơn 30 máy bay các loại và hơn 150 đơn vị kĩ thuật quân sự

Cuộc tập trận của các đơn vị Quân khu phương Tây với sự tham gia của các lực lượng Hạm đội phương Bắc (Liên bang Nga) ngày 21/9 đã bắt đầu tại tỉnh Murơmanxcơ, nhằm hoàn thiện hoạt động phối hợp của các đơn vị lục quân, hải quân và không quân của Quân khu phương Tây trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga tại Bắc cực, trong đó có khu vực đường biển phương Bắc.

Tham gia cuộc tập trận có hơn 7.000 binh sĩ, hơn 20 tàu chiến và tàu ngầm, hơn 30 máy bay các loại và hơn 150 đơn vị kĩ thuật quân sự. Điểm đặc biệt của cuộc tập trận này là hoạt động của các đơn vị nhỏ độc lập bảo vệ các công trình quan trọng tách biệt như các trạm khoa học, các tổ hợp khoan và các cơ sở năng lượng cũng như hoạt động chống lại các nhóm kẻ địch đổ bộ.

Ngoài ra, cuộc tập trận cũng gồm các hoạt động phối hợp nhằm đảm bảo phòng không cho các công trình quan trọng khu vực Bắc Cực, trong đó đặc biệt chú trọng các hành động thực tế của các đơn vị ven bờ trong điều kiện Bắc Cực, gồm cả việc thực hiện các chiến dịch đổ bộ trên biển và chiến dịch bảo vệ các công trình chiến lược quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên